Mổ xẻ vụ nổ bí hiểm ở Iran
(NLĐO)- Nhiều thông tin mâu thuẫn đưa ra từ Iran xung quanh tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực đông bắc thành phố Isfahan gần các cơ sở hạt nhân nhạy cảm của nước này.
Hãng thông tấn bán chính thức Isna của Iran dẫn lời một quan chức tư pháp ở Isfahan có tên Gholamreza Ansari xác nhận thông tin có một vụ nổ lớn xảy ra ở đây.
“Chúng tôi nghe thấy âm thanh của vụ nổ nhưng cho tới giờ phút này vẫn không nhận được báo cáo về nguyên nhân và hậu quả của vụ nổ. Có vẻ như vụ nổ đã bị bưng bít và xem như nó không có ý nghĩ gì”, ông Gholamreza Ansari nói.

Isfahan là nơi có một trong những cơ sở chính phục vụ việc tinh chế uranium cho chương trình hạt nhân của Iran. - Ảnh: Reuters
Hãng thông tấn bán chính thức Fars là một trong những cơ quan truyền thông đầu tiên thông tin về vụ nổ. Theo đó, người ta nghe thấy tiếng nổ lúc 14 giờ 40 theo giờ địa phương (tức 11 giờ 10 GMT) chiều 28-11. Fars có dẫn lời phó thống đốc Mehdi Ismaili xác nhận có tiếng động rất lớn đến mức có thể gây chấn động tới khắp thành phố Isfahan. Tuy nhiên, không lâu sau đó thông tin nói trên bị gỡ bỏ khỏi website của hãng thông tấn này.
Ông Ismaili sau đó có phát biểu trên một hãng tin bán chính thức khác có tên Mehr, phủ nhận hoàn toàn những gì ông nói trước đó trên Fars. Ông Ismaili nói: “Tôi không nghe thấy tiếng nổ hay cái gì tương tự cả”, đồng thời vị phó thống đốc này cũng phát biểu trên Irna rằng ông không nói gì với hãng thông tấn Fars.
Một số cư dân thành phố Isfahan nói với báo Anh The Guardian rằng họ nghe thấy tiếng nổ lớn, thậm chí có người còn miêu tả rằng cửa sổ nhà họ bị rung lắc mạnh vì chấn động.
Những thông tin trên, cùng sự mâu thuẫn từ các cơ quan truyền thông của nước này làm nảy sinh tin đồn rằng Iran đã hứng chịu một cuộc tấn công phá hoại.
Isfahan là nơi có một trong những cơ sở chính phục vụ việc tinh chế uranium cho chương trình hạt nhân của Iran, hoạt động dưới sự giám sát của Cơ quan Nguyên tử năng Quốc tế (IAEA).
Hồi đầu tháng này, một vụ nổ lớn xảy ra tại cơ sở tên lửa ở phía tây thủ đô Tehran của Iran, giết chết hơn 30 thành viên của lực lượng vệ binh, trong đó có thiếu tướng Hassan Tehrani Moghaddam.