Mỹ, Nhật tăng cường quan hệ đồng minh

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton: Washington muốn có một chính sách đối ngoại hài hòa và cân bằng hơn

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và người đồng cấp Nhật Bản Hirofumi Nakasone hôm 17-2 đồng ý “tăng cường quan hệ đồng minh song phương” để giải quyết những vấn đề toàn cầu mà hai nước này cũng như thế giới đang đối mặt. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung sau cuộc gặp, bà Clinton khẳng định: “Quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Nhật là nền tảng trong chính sách đối ngoại của chúng tôi vì làm việc cùng nhau để đối phó với một loạt vấn đề ở châu Á và trên thế giới là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Tổng thống  Barack Obama”.

Bà Clinton cho biết cuộc hội đàm giữa bà và ông Nakasone đã đề cập nhiều vấn đề khác nhau, từ tình hình kinh tế, năng lượng sạch và biến đổi khí hậu cho đến việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, tình hình Afghanistan, Pakistan... Riêng về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang tác động mạnh mẽ đến cả hai nước, bà Clinton kêu gọi một “phản ứng điều phối toàn cầu” để đối phó.

img
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton (trái) và người đồng cấp Nhật Bản Hirofumi Nakasone tại cuộc họp báo hôm 17-2 . Ảnh: Reuters

Theo hãng tin AFP, vấn đề hạt nhân CHDCND Triều Tiên là mối bận tâm lớn của bà Clinton trong chuyến công du châu Á lần này. Tại cuộc họp báo nói trên, bà Clinton cho rằng một cuộc phóng thử tên lửa của Bình Nhưỡng không giúp ích gì cho việc cải thiện quan hệ giữa nước này và Mỹ. Bên cạnh đó, bà Clinton cũng nhắc lại đề nghị của Mỹ về bình thường hóa quan hệ và một hiệp ước hòa bình với CHDCND Triều Tiên nếu nước này từ bỏ hoàn toàn chương trình vũ khí hạt nhân.
Bà Clinton cũng cam kết sẽ gây sức ép lên Bình Nhưỡng về vấn đề người Nhật bị nước này bắt cóc trong quá khứ.

Trong một bằng chứng thể hiện “mối quan hệ đồng minh Nhật – Mỹ mạnh mẽ”, Ngoại trưởng Clinton cho biết Tổng thống Obama đã mời Thủ tướng Nhật Taro Aso thăm Washington vào ngày 24-2 tới. Nếu chuyến đi này diễn ra, Thủ tướng Aso sẽ là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp ông Obama tại Nhà Trắng. Ngoài ra, hai bên đã ký một thỏa thuận về việc chuyển 8.000 lính thủy đánh bộ Mỹ từ đảo Okinawa đến đảo Guam thuộc lãnh thổ Mỹ. 

Hãng tin Reuters cho biết bà Clinton đã tận dụng chuyến công du này để phát đi thông điệp về một “sự cân bằng và hài hòa” trong chính sách đối ngoại của chính  quyền Barack Obama, tương phản mạnh mẽ với người tiền nhiệm George W. Bush. Phát biểu trước các nhà ngoại giao Mỹ, bà Clinton nói: “Chúng ta cần phải tạo ra nhiều sự hài hòa và cân bằng hơn. Chúng ta sẽ lắng nghe, nhưng cũng sẽ yêu cầu nhiều sự hợp tác hơn trong việc giải quyết những vấn đề mà từng nước riêng lẻ không thể xử lý được”.