Mỹ: Bill Richardson từ chối ghế Bộ trưởng Thương mại
Thống đốc bang New Mexico Bill Richardson hôm qua đã chính thức từ chối đề cử của Tổng thống đắc cử Barack Obama vào chiếc ghế Bộ trưởng Thương mại với lý do cuộc điều tra pháp lý ở bang này sẽ cản trở việc phê chuẩn vị trí của ông tại Thượng viện
"Hãy để tôi nói rõ rằng tôi và chính quyền của tôi luôn hành động đúng trong mọi vấn đề và cuộc điều tra này sẽ tìm ra sự thật", ông nói.
Ông Richardson, một cựu ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và là một trong chính trị gia gốc Tây Ban Nha xuất chúng nhất, đã trở thành “người ra đi” đầu tiên trong đội hình đề cử của ông Obama chỉ chưa đầy 3 tuần trước khi chính phủ mới tiếp quản Nhà Trắng.
Trong phản ứng đầu tiên ngay sau khi trở về Washington hôm qua để bắt đầu những công việc cuối cùng cho lễ nhậm chức ngày 20-1, ông Obama nói ông chấp nhận tuyên bố rút lui của Richardson “với sự nối tiếc sâu sắc”.
Obama tuyên bố ông sẽ nhanh chóng tìm được người đứng đầu Bộ Thương mại - vị trí được coi là trưởng phát ngôn viên cho chính sách về kinh doanh của chính phủ mới.
Trong số những ứng cử viên được liệt kê trước đây cho vị trí này có Thống đốc bang Kansas, Kathleen Sibelius; chuyên gia luật thương mại Scott Harris; và cựu giám đốc truyền thông Leo Hindery.
Ông Richardson phủ nhận mọi hành động phi pháp dính líu vào vụ một công ty làm ăn với chính quyền bang New Mexico, nhưng ông này cho rằng một cuộc điều tra có khả năng kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng, “chắc chắn sẽ trì hoãn tiến trình phê chuẩn” ông vào vị trí mới được bổ nhiệm.
Thượng viện Mỹ sẽ bắt đầu xem xét các đề cử của ông Obama từ tuần này. Vị trí của ông Richardson dự kiến sẽ dễ dàng dành được sự ủng hộ của Thượng viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát. Nhưng dư luận ngày càng xôn xao về vụ việc ở New Mexico, mà báo chí đưa rằng có liên quan đến cuộc điều tra một công ty California trả tiền cho các uỷ ban hành động chính trị do ông Richardson điều hành, có thể khiến phe của ông Obama - vốn đang cố tránh khỏi một vụ bê bối “tiền-chính trị” của Thống đốc Dân chủ bang Illinois, phải lúng túng.
Richardson từng là đại sứ của Mỹ tại Liên Hợp Quốc và Bộ trưởng Năng lượng dưới thời chính quyền Tổng thống Bill Clinton. Ông cũng là cựu thành viên của Hạ viện.
Ông trở thành người sớm ủng hộ cuộc đua vào Nhà Trắng của Obama sau khi từ bỏ tham vọng trở thành tổng thống của mình. Trong quyết định chính thức đưa ra hôm qua, ông cũng nói ông có kế hoạch vẫn làm Thống đốc New Mexico.