Mỹ bình thường hóa quan hệ với Myanmar
(NLĐO) - Hôm 13-1, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố chính quyền Mỹ sẽ trao đổi đại sứ với Myanmar, nối lại quan hệ ngoại giao đầy đủ với nước này.
Tuyên bố trên đánh dấu quyết định trao đổi đại sứ đầu tiên của Mỹ với Myanmar sau hơn 2 thập kỷ.
Mỹ quyết định nối lại đầy đủ quan hệ ngoại giao với Myanmar sau khi chính phủ nước này nhất trí thả tiếp 651 tù nhân chính trị. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Barack Obam xem động thái này của chính phủ Myanmar là “một cải cách dân chủ đáng kể”.

Một tù nhân chính trị được người thân, bạn bè chào đón bên ngoài nhà tù Insein
ở Yangon, Myanmar, hôm 13-1 (Ảnh: AP)
Tuy nhiên, Washington sẽ tiếp tục dựa vào mức độ dân chủ trong các cuộc bầu cử sắp tới của Myanmar cũng như việc chấm dứt xung đột sắc tộc ở đây trước khi quyết định dỡ bỏ lệnh trừng phạt.
Mỹ cũng mong muốn Myanmar cởi mở hơn nữa với các thanh sát viên thuộc Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) của Liên Hiệp Quốc. Đồng thời cắt đứt quan hệ quân sự với Triều Tiên do lo ngại trước việc Bình Nhưỡng đã bán vũ khí phòng vệ cho nước này, trong đó có tên lửa, bất chấp lệnh trừng phạt quốc tế.
Quyết định của Mỹ được đưa ra sau khi các nước khác, trong đó có Anh, Úc phát đi tín hiệu sẽ dỡ bỏ trừng phạt với Myanmar nếu chính phủ nước này tiếp tục cải cách dân chủ.