Mỹ bổ sung tên lửa cho hệ thống “Vòm Sắt” của Israel

(NLĐO) – Quốc hội Mỹ hôm 1-8 thông qua gói tài trợ khẩn cấp 225 triệu USD cho hệ thống phòng thủ tên lửa “Vòm Sắt” của Israel giữa lúc chiến sự tại Gaza vẫn tiếp diễn.

Sau khi được Thượng viện phê chuẩn, Hạ viện Mỹ đã bỏ phiếu thông qua dự luật tài trợ khẩn cấp cho Israel vào cuối ngày 1-8, kết quả bỏ phiếu là 395 phiếu thuận và 8 phiếu chống. Khoản tiền 225 triệu USD được dùng để bổ sung kho tên lửa cho hệ thống “Vòm Sắt” nhằm bảo vệ lãnh thổ Israel khỏi các cuộc tấn công của phong trào Hamas từ Dải Gaza.

Nhà Trắng hiện chưa cho biết liệu Tổng thống Barack Omaba có ký ban hành luật nói trên hay không. Trước đó, một số quan chức Mỹ đã lên tiếng ca ngợi hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Sắt" của Israel. Đối với Quốc hội Mỹ, số tiền 225 triệu USD có thể thêm vào phần thâm hụt ngân sách mà không cần phải bù đắp bằng các khoản tiền tiết kiệm khác.

 

Xe tăng Israel ở phía Nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters
Xe tăng Israel ở phía Nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters

 

Động thái trên diễn ra giữa lúc chiến sự vẫn tiếp diễn ở Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 72 giờ sụp đổ. Quân đội Israel hôm 2-8 tiếp tục bắn phá thành phố Rafah của Palestine ở phía Nam Dải Gaza, đồng thời tìm kiếm một binh sĩ tên Hadar Goldin (23 tuổi) nghi bị phong trào Hồi giáo Hamas bắt giữ.

Ít nhất 47 người Palestine đã thiệt mạng trong các vụ không kích và pháo kích của quân đội Israel từ nửa đêm đến sáng ngày 2-8. Nhiều bệnh viện ở Rafah buộc phải sơ tán để tránh các cuộc tấn công.

Ở một số khu vực khác tại Dải Gaza, các quan chức Palestine ghi nhận hơn 150 cuộc không kích từ Tel Aviv, trong đó có mục tiêu là 1 ngôi trường đại học và 3 đền thờ Hồi giáo ở thành phố Gaza.

 

Giao tranh tiếp diễn tại Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Ảnh: AP

Giao tranh tiếp diễn tại Dải Gaza sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc. Ảnh: AP

 

Trong khi đó, phương tiện truyền thông Israel cho biết 3 quả tên lửa được bắn từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel, trong đó có thành phố Tel Aviv vào sáng 2-8. 2 trong số 3 quả rốc-két bị hệ thống “Vòm Sắt” đánh chặn.

Một cánh vũ trang Hamas tuyên bố họ không hay biết gì về vụ 1 binh sĩ Israel mất tích và cho rằng người lính này bị giết chết trong cuộc xung đột trước khi bắt đầu thỏa thuận ngừng bắn 1 giờ.

Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hôm 8-7, Hamas đã bắn hơn 3.000 quả rốc-két vào các thành phố lớn của Israel khiến hàng triệu người dân phải chạy trốn. 63 binh sĩ Israel đã thiệt mạng cùng với 3 dân thường. Phía Palestine ghi nhận 1.650 trường hợp tử vong – hầu hết là người dân thường và hơn 8.000 người khác bị thương.

 

Những đứa trẻ Palestine bị thương ở thành phố Rafah được mang tới bệnh viện hôm 1-8. Ảnh: EPA

Những đứa trẻ Palestine bị thương ở thành phố Rafah được mang tới bệnh viện hôm 1-8. Ảnh: EPA