Mỹ cảnh báo Nga về Syria

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 5-9 bày tỏ lo ngại về thông tin Moscow “tăng cường hiện diện quân sự ở Syria” trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov.

Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Kerry nói rõ với phía Nga rằng những hành động như thế “có thể làm leo thang hơn nữa cuộc xung đột, gây thương vong lớn hơn cho thường dân vô tội, dẫn đến sự gia tăng làn sóng người tị nạn và nguy cơ đụng độ với liên minh do Washington đứng đầu” đang tiến hành không kích chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria.

 

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov Ảnh: AP

 

Hiện chưa rõ ông Lavrov phản ứng ra sao trước những lo ngại của ngoại trưởng Mỹ. Tuy nhiên, hai bên đã đồng ý tiếp tục thảo luận về tình hình Syria tại TP New York trong tháng này khi Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp.

Trước đó, theo hãng tin RIA Novosti, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4-9 xác nhận Moscow đã giúp đỡ chính phủ Syria về mặt hậu cần, vũ khí và huấn luyện để “chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan”.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết Nga đã điều một nhóm quân tiền trạm tới Syria và vận chuyển các khu nhà lắp ghép đến một sân bay gần thành phố cảng Latakia. Ngoài ra, Moscow còn đưa một trạm kiểm soát không lưu di động tới sân bay này.