Chính phủ Mỹ đã cáo buộc Pakistan chỉnh sửa trái phép tên lửa do Washington sản xuất để tăng cường khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền, tạo ra mối đe dọa đối với Ấn Độ.
Báo The New York Times (Mỹ) hôm 30-8 dẫn lời các quan chức chính phủ và Quốc hội Mỹ cho biết cáo buộc trên được gửi cho phía Pakistan thông qua kênh ngoại giao vào cuối tháng 6. Các quan chức quân sự và tình báo Mỹ nghi Pakistan đã biến đổi loại tên lửa chống tàu Harpoon được Washington bán cho nước này vào những năm 80 của thế kỷ trước như là một vũ khí phòng vệ. Động thái này, nếu có, sẽ vi phạm đạo luật kiểm soát xuất khẩu vũ khí của Mỹ.

Tên lửa Harpoon.Ảnh: BOEING.COM
Cáo buộc nói trên xuất phát từ việc các cơ quan tình báo Mỹ phát hiện Pakistan đã bí mật tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đáng ngờ vào ngày 23-4. Trong cuộc thử nghiệm này, tên lửa có vẻ như đã được bổ sung những tính năng mới. Phía Pakistan đã phủ nhận cáo buộc này và cho biết tên lửa được phóng thử là do nước này phát triển. Cáo buộc của Mỹ được đưa ra giữa lúc ngày càng có nhiều lo ngại về việc Pakistan đang tăng cường phát triển vũ khí thông thường và vũ khí hạt nhân đồng thời gây ra những căng thẳng mới trong quan hệ hai nước. Nó cũng xuất hiện vào thời điểm cực kỳ nhạy cảm, khi Chính phủ Mỹ đang yêu cầu quốc hội phê chuẩn khoản viện trợ 7,5 tỉ USD cho Pakistan trong 5 năm tới.