Mỹ cắt giảm mạnh chi tiêu quốc phòng

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đề nghị cắt giảm một trong mười Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ nhằm phân phối lại chi tiêu quốc phòng

Ngoài việc đóng cửa Bộ Tư lệnh đặc trách lực lượng hỗn hợp, ông Gates đề nghị cắt giảm ít nhất 50 vị trí tướng lĩnh và đô đốc. Thêm vào đó là giảm sử dụng các nhà thầu bên ngoài, trước mắt là 10% số nhà thầu cung cấp. Ông cũng muốn cắt giảm chi tiêu dành cho tiền tuyến. Những nỗ lực trên nhằm tiết kiệm khoảng 100 tỉ USD ngân sách quân sự trong 5 năm tới.
 
 
img

Bộ trưởng Robert Gates. Ảnh: THE WASHINGTON INDEPENDENT



Trong một cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Robert Gates cho biết quân đội đã phát triển quá cồng kềnh và tốn kém sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001. “Tôi không hài lòng về tiến độ giảm tình trạng quá phụ thuộc vào các nhà thầu”. Ông nhấn mạnh: “Những việc làm trên không có nghĩa sẽ giảm ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng”. Theo đài BBC, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ chi phí hơn 700 tỉ USD trong năm nay.
 
Tuyên bố mới nhất của ông Gates nhanh chóng dẫn đến những phản ứng chính trị trong khi các cam kết cải cách ngân sách trước đó của ông đã gặp sự phản kháng gay gắt từ các thành viên Quốc hội Mỹ. Trước tình hình này, ông Gates sẽ phải thuyết phục sao cho những nỗ lực trên không nhằm làm suy yếu nền quốc phòng Mỹ.