Mỹ cắt viện trợ cho phe đảo chính ở Honduras

Chính quyền lâm thời Honduras vẫn bất chấp lời kêu gọi của Mỹ và quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo quyết định cắt khoản viện trợ phi nhân đạo hơn 31 triệu USD cho Honduras hôm 3-9  nhằm gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo đảo chính tại Tegucigalpa chấp thuận kế hoạch do Costa Rica làm trung gian, phục hồi quyền lãnh đạo của tổng thống (TT) lưu vong Manuel Zelaya.

img
TT Honduras đang lưu vong Manuel Zelaya đứng trước trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ tại Washington hôm 3-9. Ảnh: AP


Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ PJ Crowley nói sau khi Ngoại trưởng Hillary Clinton quyết định cắt viện trợ: “Hành động hôm nay gửi một thông điệp rõ ràng đến chính quyền đang tại vị rằng hiện trạng này không thể chấp nhận được”. Quyết định của bà Hillary phù hợp với một đạo luật của Mỹ cấm viện trợ ngoài mục đích nhân đạo và xã hội cho nhà cầm quyền của một quốc gia nào nắm lấy quyền lực bằng đảo chính hoặc một sắc lệnh quân sự. Trước đó, ông Zelaya đã tiếp xúc với bà Clinton tại Washington, hoan nghênh quyết định của Mỹ và cho rằng những người cầm đầu cuộc đảo chính hôm 28-6 buộc ông phải lưu vong đang ngày càng bị cô lập hơn. Ông Zelaya nói: “Với quyết định này của Mỹ, các nước châu Mỹ đã hợp thành một khối để lên án cuộc đảo chính”. 


Trong khi đó, TT lâm thời Honduras Roberto Micheletti đã gửi một bức thư cho bà Clinton lên án quyết định cắt viện trợ, lặp lại tuyên bố rằng ông Zelaya sẽ không được trở về cầm quyền bất chấp sức ép ngày càng tăng ở nước ngoài đối với chính quyền Honduras. Hãng tin AP dẫn thư gửi của Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Oscar Raul Matute: “Chúng tôi chấp nhận mọi giá, gánh lấy mọi chi phí, đương đầu mọi khó khăn. Chúng tôi sẽ ủng hộ những người bạn, chống mọi kẻ thù để bảo đảm sự tồn tại và thành công của tự do, dân chủ trên đất nước chúng tôi”.  Người đứng đầu nội các lâm thời Honduras Rafael Pineda Ponce mô tả hành động của Mỹ là “không thân thiện” và cáo buộc Washington đứng về phía lập trường của TT Venezuela Hugo Chavez. Ông Ponce nói: “Chúng tôi rất tiếc một chính quyền hữu nghị của một quốc gia hữu nghị nhưng nay lại đứng về phía Chavez”.


Theo hãng tin Reuters, nhiều nhà lãnh đạo Mỹ La tinh cũng mong muốn Mỹ cứng rắn với chính quyền lâm thời Honduras. Tuy nhiên, một số chính khách trong Quốc hội Mỹ cho rằng Washington đang hậu thuẫn quá nhiều đối với ông Zelaya – vốn là TT cánh tả, thân cận với TT chống Mỹ Hugo Chavez.