Mỹ đánh giá thiệt hại vụ rò rỉ tài liệu mật

Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 26-7 cho biết đang nỗ lực đánh giá thiệt hại gây ra bởi vụ rò rỉ khoảng 91.000 tài liệu mật về cuộc chiến Afghanistan trên website Wikileaks.

Đại tá Dave Lapan, một người phát ngôn bộ này, cho biết quân đội có thể mất nhiều ngày, thậm chí là nhiều tuần để xem qua số tài liệu bị rò rỉ và xác định mức độ thiệt hại mà chúng gây ra cho tính mạng của lính Mỹ và các đồng minh.
 
Vụ rò rỉ đã khiến một số chính trị gia Mỹ nổi giận. Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện, gọi đây là một vụ xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia và kêu gọi mở một cuộc điều tra nghiêm túc để tìm ra những người có trách nhiệm.
 
img

Ông Julian Assange, người sáng lập website Wikileaks, tại một cuộc họp báo ở London (Anh) hôm 26-7. Ảnh: AP

 
Lầu Năm Góc đã bắt đầu điều tra nguồn rò rỉ số tài liệu mật nói trên sau khi Wikileaks từ chối đề cập vấn đề này. Dù vậy, ông Julian Assange, người sáng lập Wikileaks, cho biết ông không có lý do gì để nghi ngờ tính xác thực của số tài liệu nói trên.
 
Theo hãng tin AP, Wikileaks đã công bố khoảng 76.000 tài liệu mật của mình lên website đêm 25-7 và đang xem xét  15.000 tài liệu còn lại trước khi công bố chúng trong thời gian tới.