Mỹ điều hạm đội chống khủng bố tới Libya
(NLĐO)- Mỹ đã gấp rút điều hai tàu khu trục và triển khai một đội thủy quân lục chiến tới Libya sau vụ tấn công làm Đại sứ Mỹ và 3 nhân viên Lãnh sự quán nước này thiệt mạng tại Benghazi hôm 12-9.

Đại sứ Mỹ Christopher Stevens. Ảnh: Reuters
“Lầu Năm Góc đã cử Hạm đội Chống khủng bố (FAST) gồm 50 binh sĩ thủy quân lục chiến tới Libya để tăng cường an ninh sau vụ tấn công Lãnh sự quán Mỹ tại Benghazi”, một quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ giấu tên cho biết.
"Hai tàu khu trục sẽ tới khu vực lân cận Libya nhưng đây chỉ là một biện pháp đề phòng”, quan chức trên cho biết thêm.
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc George Little từ chối đưa ra bình luận về thông tin nói trên. Ông chỉ khẳng định rằng quân đội Mỹ đã thực hiện các bước đề phòng “không chỉ nhằm vào một tình huống nhất định nào”.
Tổng thống Mỹ Barack Obama cũng gấp rút yêu cầu tăng cường an ninh tại các cơ sở ngoại giao của Mỹ trên khắp thế giới, đồng thời lên án kịch liệt vụ tấn công ở Benghazi vốn xảy ra trùng với lễ kỉ nhiệm 11 năm sự kiện khủng bố 11-9.

Lãnh sự quán Mỹ ỏ Benghazi hoang tàn sau vụ tấn công . Ảnh: Reuters
Trong khi đó, làn sóng biểu tình ở Đại sứ quán Mỹ ở Tuynidi và Ai Cập phản đối bộ phim"Phiên tòa xét xử Mahammad" vì cho rằng bộ phim này chứa đựng "những lời lăng mạ đối với Đấng tiên tri Mohammad của đạo Hồi”, cũng không khỏi khiến giới chức lo ngại.
Bộ phim này cũng là nguyên nhân gây ra vụ tấn công đẫm máu vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố miền Đông Benghazi của Libya cùng ngày làm bốn quan chức Mỹ thiệt mạng, trong đó có Đại sứ Christopher Stevens.
Tổng thống Mỹ Barack Obama thề sẽ tìm lại công bằng cho Đại sứ Mỹ Christopher Stevens, nhưng cũng khẳng định rằng vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi sẽ không phá vỡ quan hệ giữa Washington và Tripoli. Tuy nhiên đối thủ Mitt Romney của ông Obama cũng không bỏ qua cơ hội này để công kích Tổng thống Mỹ!