Mỹ giải thích về 2 tàu sân bay ở vùng Vịnh

(NLĐO) - Hãng tin Reuters ngày 10-4 đưa tin Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ khẳng định việc phái tàu sân bay thứ hai USS Enterprise tới khu vực bao gồm cả vùng Vịnh hồi tuần trước là một phần triển khai "thường lệ và nằm trong lịch trình.

img
Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Enterprise
 
Trước đó, việc Mỹ cho hiện diện 2 tàu sân bay USS Enterprise và Abraham Lincoln của mình ở vùng Vịnh khiến một số chuyên gia cho rằng đây là hành động nhằm đối phó với tình trạng căng thẳng leo thang với Iran.

Trước nhiều nghi vấn đặt ra quanh việc lần đầu tiên Mỹ triển khai tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Vùng Vịnh, phát ngôn viên Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ - Trung tá Amy Derrick-Frost , khẳng định rằng lộ trình của tàu USS Enterprise tới khu vực Vịnh Persian hoàn toàn theo kế hoạch từ trước.

Bà Amy Derrick-Frost nhấn mạnh: “Điều này không cho thấy bất cứ sự thay đổi nào đối với việc triển khai thường lệ của chúng tôi cũng như các hoạt động hàng hải tiêu chuẩn... Sự hiện diện hai tàu sân bay không có gì bất thường”.

Hồi năm ngoái, Hạm đội 5 đã tuyên bố rằng họ sẽ không cho phép  bất cứ sự gián đoạn giao thông đường thủy nào qua eo biển Hormuz.

Sự hiện diện của tàu USS Enterprise trùng với thời điểm các cuộc diễn tập của Không quân Bahrain trong tuần này với 100 chiến đấu cơ từ các quốc gia, trong đó có cả các nước láng giềng Ả Rập của Iran.