Mỹ kêu gọi: Tiêu tiền là yêu nước

Các cửa hiệu in dòng chữ “Hỗ trợ New York! Hãy tiêu tiền! Hãy mua sắm !” lên quà tặng l Xuất hiện phong trào mua hàng vì sự phục hồi kinh tế.

Chỉ vài ngày sau vụ khủng bố ngày 11-9 ở New York và Washington, Diane Rehm đã cùng chồng mua một xe hơi đời mới để đánh dấu kỷ niệm sinh nhật lần thứ 65 của mình. Không chỉ vậy, Diane Rehm còn gọi điện yêu cầu cố vấn tài chính của mình mua cổ phiếu của các công ty Mỹ (Công ty Microsoft) trong ngày thị trường chứng khoán New York mở cửa trở lại hôm 17-9. Diane Rehm mua hàng và thúc giục người thân, quen mua sắm, trong khi đại đa số người Mỹ thắt chặt hầu bao chờ điều xấu nhất xảy ra. Trên đài phát thanh quốc gia, Diane Rehm khẳng định rằng, người tiêu dùng Mỹ cần mở rộng hầu bao hơn thay vì thắt chặt chúng lại, vì khi mua sắm nhiều hơn, họ giúp nền kinh tế Mỹ phục hồi nhanh chóng hơn. Báo chí Mỹ gọi những người như Diane Rehm  là “những người tiêu dùng quân sự”, tức những người mua sắm không phải vì nhu cầu riêng của họ mà vì nền kinh tế nước nhà cần họ tiêu tiền vào việc mua sắm.

Hồi tuần qua, Tổng thống (TT) Mỹ Goerge W. Bush đã kêu gọi dân chúng - đặc biệt người New York - đi mua sắm, đến các khu giải trí, nhà hàng... để ủng hộ nền kinh tế. Bản thân ông hồi thứ ba vừa qua cũng đi mua sắm để làm gương. Sau TT Bush, thống đốc bang và thị trưởng New York và các bang lân cận, cựu TT Bill Clinton, các nhà chính trị hàng đầu cũng đi mua sắm ở các trung tâm thương mại ở New York City và kêu gọi dân chúng trở lại với nhịp sống đời thường. Khu trung tâm kinh doanh New York đã bắt đầu bán các loại áo T-shirt với giá 10 USD, kèm theo các hạt nút áo, quà tặng có ghi dòng chữ  “Hỗ trợ New York! Hãy tiêu tiền!”. “Hỗ trợ New York! Hãy mua sắm!”. Cùng với những lời kêu gọi và các kiểu khuyến mãi độc đáo, nhiều “người mua sắm quân sự”  đã hành động. Một nữ khách hàng chi 1.100 USD để mua quần áo ở Rockville, bang Maryland cho biết đã mua sắm vì muốn cửa hiệu thời trang này tồn tại. Những đơn đặt hàng trị giá vài ngàn USD cho các khoản sách, đĩa nhạc, quà Giáng sinh... cũng xuất hiện trở lại trên Amazon.com. Các hãng hàng không Mỹ cũng bắt đầu có khách trở lại dù rất ít.  Một số công ty bán lẻ cho biết đã có những người mua sắm quân sự “ghé thăm”. Ngay cả, các hãng bán xe hơi cũng lạc quan hơn vì ít nhất họ cũng bắt đầu trở lại với hoạt động giới thiệu, tư vấn và bán xe trong tuần qua.

Ngày 4-10, TT Bush đã tuyên bố kế hoạch hỗ trợ trọn gói nền kinh tế với 75 tỉ USD nhằm chi cho 3 mục tiêu chính phục hồi lòng tin người tiêu dùng, khuyến khích đầu tư kinh doanh và hỗ trợ cho những người bị thất nghiệp sau vụ khủng bố. TT Bush cũng cho biết sẽ xem xét việc cắt giảm thuế để khuyến khích việc mua bán, giao dịch. Theo những ghi nhận chung hôm 5-10, thị trường hàng hóa ở Mỹ đã bắt đầu có chuyển động tích cực ở hầu hết các bang, nhưng riêng tại New York tình trạng buôn bán ế ẩm vẫn tiếp diễn.