Mỹ không có giải pháp nhanh cho Honduras

Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama hôm 7-8 thừa nhận ông không có cách gì để nhanh chóng chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị ở Honduras, nơi những người tiến hành cuộc đảo chính lật đổ Tổng thống Manuel Zelaya từ chối để ông trở lại nắm quyền

TT Obama nói ông vẫn ủng hộ việc phục chức cho ông Zelaya nhưng Mỹ sẽ không có hành động đơn phương. TT Obama nói: “Chúng tôi muốn thấy ông Zelaya trở về nước một cách hòa bình và tiếp tục nhiệm kỳ của mình. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ là một trong số nhiều nước và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này trong khuôn khổ quốc tế”.

img
Những người ủng hộ ông Manuel Zelaya phong tỏa một con đường trong cuộc biểu tình ở Tegucigalpa, Honduras hôm 7-8. Ảnh: AP


Kể từ khi cuộc đảo chính nổ ra, Washington đã hủy một chương trình viện trợ quân sự trị giá 16,5 triệu USD cho Honduras và thu hồi thị thực ngoại giao đối với những thành viên chủ chốt của chính phủ lâm thời trong nỗ lực buộc họ phục chức cho ông Zelaya.

Dù vậy, theo hãng tin Reuters, đang có những dấu hiệu cho thấy sự ủng hộ của Mỹ dành cho ông Zelaya có thể đang yếu đi. Một lá thư vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ gửi cho một thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho biết chính sách của nước này về cuộc khủng hoảng ở Honduras là không nhằm ủng hộ một cá nhân cụ thể nào.