Mỹ: Không thấy bằng chứng Pakistan "che chở" bin Laden

(NLĐO) - Các quan chức Mỹ thừa nhận không có bằng chứng nào cho thấy giới lãnh đạo Pakistan ở Islamabad biết trùm khủng bố Osama bin Laden đã ẩn náu nhiều năm tại thị trấn Abbottabad.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates cho biết chính quyền Mỹ đã nghi ngờ rằng có ai đó trong giới lãnh đạo Pakistan có biết về nơi trú ẩn của trùm khủng bố bin Laden.
 
Tuy nhiên, ông cũng khẳng định chưa thấy bằng chứng nào cho thấy các lãnh đạo cao cấp Pakistan biết điều này cho đến khi Mỹ tiến hành chiến dịch tiêu diệt tên thủ lĩnh al-Qaeda này hồi đầu tháng.
img
Ông Mike Mullen (bên phải) nói rằng sẽ phải mất khá nhiều thời gian
để tìm ra liệu bin Laden có người che chở ở Pakistan hay không

"Trên thực tế, thậm chí tôi còn thấy một số bằng chứng ngược lại” - ông Gates cho hay.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mike Mullen nói rằng sẽ phải mất khá nhiều thời gian để tìm ra liệu bin Laden có người che chở ở Pakistan hay không.

Giữa lúc những áp lực ngày càng gia tăng của các nhà lập pháp Mỹ, cả hai vị quan chức cấp cao này đều bác bỏ đề nghị cắt viện trợ cho Pakistan.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc, ông Robert Gates và ông Mullen nói rằng Mỹ cần phải tiếp tục viện trợ cho Pakistan.

Nhưng các quan chức này cũng khẳng định rằng phía Pakistan cần phải hành động để dẹp bỏ thiên đường an toàn cho bọn khủng bố ở dọc biên giới của nước này với Afghanistan.

Hiện Lầu Năm Góc đang chịu các áp lực từ các nhà lập pháp Mỹ yêu cầu tìm ra liệu Pakistan có biết nơi ở của bin Laden.

Hàng trăm chuyên gia tình báo Mỹ đang phải tập trung phân tích các dữ liệu trong chiếc máy tính mà đặc nhiệm Mỹ thu được tại "đại bản doanh" của bin Laden trong chiến dịch 2-5 vừa qua.

Hôm 14-5, Nghị viện Pakistan lên án cuộc tấn công của Mỹ và lên tiếng kêu gọi chấm dứt các hành động đơn phương của Mỹ trong lãnh thổ nước mình, bao gồm các cuộc tấn bằng máy bay không người lái.