Mỹ không trục xuất các nhà ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner, khẳng định nước này không định trục xuất bất kỳ nhân viên nào thuộc các phái đoàn ngoại giao của Nga ra khỏi nước này do xì-căng-đan gián điệp Nga vừa qua.

Tuy nhiên, theo hãng tin Newsru (Nga), ông Toner không biết một quyết định như vậy có được áp dụng với phái bộ đại diện thường trực của Nga tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York hay không. Trước đó, cơ quan an ninh Mỹ quả quyết rằng trong số các vị đại diện này có những người có mối quan hệ với một số nghi can bị bắt giữ vì làm gián điệp cho Nga.

 
Bên cạnh đó, theo tài liệu của đài truyền hình ABC, cơ quan an ninh Mỹ nắm được thông tin về sự tồn tại mạng lưới gián điệp trên nhờ vào một kẻ đào ngũ người Nga. Đó là Sergei Tretyakov, nguyên bí thư thứ nhất phái bộ Nga tại Liên Hiệp Quốc. Người này được cơ quan an ninh Mỹ tuyển mộ và đã chuyển sang làm việc cho người Mỹ vào năm 2000.
 
Trong vòng 2 năm trước khi chạy trốn sang Mỹ, Tretyakov là một gián điệp hai mang và còn cộng tác cả với Cục Điều tra Liên bang (FBI). Ngoài ra, tạp chí Forbes Russia chú ý đến chi tiết giai đoạn đầu cuộc điều tra mạng lưới gián điệp kể trên trùng với thời điểm Tretyakov bắt đầu làm việc cho FBI.
 
Trong khi đó, Tổng thống Dimitris Christofias của Cyprus tuyên bố phía Mỹ đã chậm trễ trong việc giao cho cảnh sát nước này giấy tờ cần thiết để bắt giam nghi can gián điệp Nga Christopher R. Metsos. Theo ông, Metsos đã rời khỏi Cyprus. Trước đó, Bộ Tư pháp Cyprus cũng tuyên bố Metsos đã rời khỏi đảo quốc này.
 
Về phần mình, ông Toner phủ nhận thông tin cho rằng Metsos ẩn náu trong sứ quán Mỹ ở thủ đô Nikosia của Cyprus.