Mỹ rao thưởng 25 triệu USD để bắt 5 tên đầu sỏ Abu Sayyaf

Philippines.- Đã có những thông tin trái ngược nhau về vụ hai trực thăng Mỹ bắn nhau với phiến quân. Chính phủ Mỹ đã quyết định thưởng tổng cộng 25 triệu USD cho bất cứ ai ở Philippines cung cấp thông tin chỉ điểm bắt được 5 tên đầu sỏ nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf. Trong khi đó, đã có những tin tức trái ngược nhau về vụ hai chiếc trực thăng Mỹ tấn công một nhóm phiến quân ở miền Nam đảo Basilan.

Đại sứ Mỹ tại Manila, ông Francis Ricciardone, hôm qua 29-5, cho biết Mỹ đặc biệt muốn bắt sống Abu Sabaya, một trong những lãnh tụ sừng sỏ nhất của Abu Sayyaf. Những thông tin có giá trị  về mỗi tên trong 5 tên đầu sỏ sẽ được tưởng thưởng 5 triệu USD. Theo đài BBC, nhóm Abu Sayyaf chỉ có khoảng 100 tên lẩn trốn ở miền Nam đảo Basilan và đang giữ hai con tin Mỹ là vợ chồng nhà truyền giáo Martin và Gracia Burham. Ngoài ra, còn có một con tin khác người Philippines là nữ điều dưỡng Deborah Yap. Abu Sayyaf là một nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan mà Mỹ cho là có quan hệ với mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Dưới mắt Chính phủ Philippines, Abu Sayyaf chỉ là một băng cướp chuyên bắt cóc con tin đòi tiền chuộc, khủng bố bằng bom và cướp bóc. Tưởng cũng nên  biết rằng Chính phủ Philippines đã  từng rao thưởng 100.000 USD cho ai chỉ điểm bắt 5 tên đầu sỏ nhưng suốt một năm qua không nhận được thông tin nào. Lần này, Mỹ quyết định tăng tiền thưởng thật cao hy vọng có người cung cấp thông tin. Nhưng nhiều người không tin rằng nó sẽ mang lại kết quả.

Cũng sáng hôm qua, hãng tin AFP dẫn lời đại tá Alexander Aleo, tư lệnh vùng Basilan của Philippines, cho biết khoảng 10 tay súng tình nghi là lính Abu Sayyaf đã bắn vào hai trực thăng của lực lượng Mỹ kiểu HH-60 bay trên không phận thị trấn Tuburan. Lính Mỹ đi trên máy bay đã bắn trả. Vụ này xảy ra hôm thứ hai 27-5 nhưng hôm qua phía Philippines mới thông báo. Đây là vụ đụng độ đầu tiên giữa lực lượng Mỹ và phiến quân Abu Sayyaf. Hơn 1.000 lính Mỹ hiện đang có mặt tại miền Nam Philippines để giúp quân đội Philippines tiễu trừ phiến loạn không có nhiệm vụ trực chiến với Abu Sayyaf nhưng được quyền bắn trả nếu bị tấn công.

Tuy nhiên, vài giờ sau  khi tuyên bố như trên, , cả quân đội Mỹ lẫn quân đội Philippines đều cải chính. Họ xác nhận có bắn nhau nhưng chỉ bắn đạn mã tử trong một trận diễn tập giữa quân Mỹ và quân Philippines. Chưa rõ tại sao lại có một sự nhầm lẫn quan trọng như vậy.