Mỹ sắp chuyển giao quyền lực cho liên quân
Xuất hiện ở ban công của tòa nhà trụ sở vừa bị đánh bom hôm 20-3, nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi tuyên bố sẽ giành thắng lợi, đồng thời kêu gọi trợ giúp từ quân đội các quốc gia Hồi giáo.
Đây là lần đầu tiên đại tá Gaddafi chính thức xuất hiện và có bài phát biểu dài 3 phút trước công chúng kể từ sau cuộc không kích của liên quân vào Libya.

Tổng thống Mỹ Barack Obama (phải) bắt tay Tổng thống El Salvador Mauricio Funes tại buổi họp. Ảnh: LIFE
Theo trang Bloomberg, phát biểu trước báo giới ở El Salvador cùng Tổng thống Mauricio Funes, Tổng thống Barack Obama cho biết Mỹ “sẽ chuyển quyền kiểm soát các hoạt động quân sự ở Libya cho một liên minh quốc tế trong vài ngày tới”. Ông Obama cũng tin tưởng rằng Mỹ và các nước khác sẽ sớm đạt được thỏa thuận về vấn đề này.
Trước đó, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết Tổng thống Obama đã tham vấn Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron về việc chuyển giao quyền chỉ huy trong quá trình thiết lập vùng cấm bay đối với Libya. Các bên đều cho rằng NATO nên đóng một vai trò quan trọng trong vấn đề này. Theo Tổng thống Barack Obama, Mỹ chỉ tham gia thiết lập vùng cấm bay ở Libya để bảo vệ dân thường và lực lượng nổi dậy trong cuộc chiến chống lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Khi công việc kết thúc, Mỹ sẽ chuyển giao quyền lực cho liên quân và rút về vị trí hỗ trợ.
Theo hãng tin RIA, đại diện cấp cao về đối ngoại của châu Âu, bà Catherine Ashton, hôm 22-3 xác nhận những cuộc thảo luận về vấn đề trên đang được tiến hành. Trong khi đó, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho biết liên minh đã hoàn tất kế hoạch về vùng cấm bay và thực thi lệnh cấm vận vũ khí ở Libya. Ngoài ra, các thành viên của liên minh đã cam kết có trách nhiệm thực hiện các giải pháp của NATO để ngăn chặn hành động bạo lực chống lại người dân.