Mỹ sẽ triển khai hạm đội tàu chiến tại Châu Á – Thái Bình Dương
(NLĐO) – Mỹ đang có kế hoạch triển khai hầu hết lực lượng tàu chiến tới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương vào năm 2020, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ mới tiết lộ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta phát biểu tại hội nghị Shangri-La lần thứ 11
Trong hội nghị Cấp cao An ninh châu Á (Shangri-La) lần thứ 11 hôm 2-6 tại Singapore, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã công bố chi tiết chiến lược quân sự của quốc gia này tại Châu Á-Thái Bình Dương.
Ông cho biết Mỹ sẽ sắp xếp lại vị trí các hạm đội hải quân trong những năm tới để đến năm 2020, 60% tàu chiến sẽ hoạt động ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ngoài ra, sáu trong số 11 tàu sân bay, đa số các tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu chiến và tàu ngầm của Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động tại khu vực này.
Bắc Kinh luôn tỏ ra không hài lòng về sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực.
Ông Panetta bác bỏ những cáo buộc cho rằng việc chuyển hướng trọng tâm quân sự sang châu Á-Thái Bình Dương là một phần trong kế hoạch của Mỹ nhằm kiềm chế vai trò của Trung Quốc tại khu vực. Ông tuyên bố việc Washington tăng cường sự hiện diện quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ cải thiện an ninh khu vực và điều này đem lại lợi ích cho các quốc gia trong đó có cả Trung Quốc.
Ông cam kết Mỹ sẽ xây dựng quan hệ hợp tác quân sự ổn định, đáng tin cậy, lành mạnh và lâu dài với Trung Quốc.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhắc tới căng thẳng đang leo thang giữ Trung Quốc và các nước trong khu vực, ông nói: “Trung Quốc và nhiều nước trong khu vực, trong đó có nhiều đồng minh của Mỹ đang căng thẳng với tranh chấp chủ quyền lãnh hải. Mỹ kêu gọi Trung Quốc và các quốc gia giải quyết bằng con đường hòa bình”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng khẳng định lại các cam kết quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương, gồm các hiệp ước với các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Úc và các đối tác Ấn Độ, Singapore, Indonesia cùng nhiều nước khác. Ngoài ra, Washington sẽ tăng số lượng cũng như quy mô các cuộc tập trận quân sự song phương và đa phương tại khu vực.
Hải quân Mỹ hiện có một hạm đội với 282 tàu, trong đó có cả tàu hộ tống. Theo một dự án đóng tàu được công bố hồi tháng Ba, hạm đội sẽ được phát triển lên tổng cộng 300 tàu sau khi dự án kéo dài 30 năm này hoàn tất. Tuy nhiên, các quan chức cảnh báo rằng những hạn chế tài chính và các vấn đề khi chi tiêu quá mức có thể gây khó khăn với mục tiêu này.
Sau hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Panetta sẽ thực hiện chuyến công du 9 ngày đến các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam và Ấn Độ.