Mỹ tăng cường chỉ trích Nga
Nhà Trắng đang gia tăng chỉ trích Nga leo thang xung đột với Georgia với việc Tổng thống (TT) Mỹ George W. Bush phê phán phản ứng của Nga là quá mức trong khi Phó TT Dick Cheney cảnh báo cuộc khủng hoảng đe dọa mối quan hệ hai nước về lâu dài.
Trả lời phỏng vấn đài truyền hình NBC (Mỹ) hôm 11-8, TT Bush nói: “Tôi lo ngại sâu sắc về phản ứng quá mức của Nga và chúng tôi lên án mạnh mẽ việc ném bom bên ngoài Nam Ossetia”.
Trong khi đó, phản ứng của Phó TT Cheney thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Ông Cheney nói với TT Georgia Mikheil Saakashvili hôm 10-8 rằng “cuộc xâm lược của Nga phải được đáp trả” và việc Moscow tiếp tục hành động như vậy sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến quan hệ với Mỹ. Trước đó, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James F. Jeffrey nói rằng Washington sẽ không loại trừ khả năng dùng lực lượng Mỹ để hỗ trợ Georgia, nhưng đây không phải là lựa chọn mà nước này tập trung hiện nay.
Cũng trong ngày 10-8, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Zalmay Khalilzad cho rằng Moscow đang tìm kiếm “sự thay đổi chế độ” tại Georgia sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói với Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice rằng TT Georgia Mikheil Saakashvili “phải ra đi”. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov sau đó nói bà Rice đã hiểu sai ý ông. Ông Lavrov cho biết ông muốn nói rằng Nga không còn xem “một người ra mệnh lệnh dẫn đến việc phạm tội ác chiến tranh” như là một đối tác thương lượng và vì thế “xung đột ở Nam Ossetia không thể chấm dứt nếu ông Saakashvili không ra đi”.
* Xem thông tin liên quan:
Putin đáp trả lời buộc tội của tổng thống Mỹ