Mỹ tố Nga chặn phi cơ theo cách không an toàn

(NLĐO) – Lầu Năm Góc ngày 16-4 nói rằng một máy bay trinh sát của Không quân Mỹ đã bị chặn bởi máy bay chiến đấu Nga Sukhoi Su-27 theo cách “không an toàn và thiếu chuyên nghiệp” khi bay trong không phận quốc tế trên biển Baltic.

Laura Seal, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói: “Máy bay Mỹ hoạt động tại không phận quốc tế và chưa hề xâm nhập vào lãnh thổ Nga".

Bà ghi chú thêm vụ việc xảy ra ngày 14-4 và chiếc máy bay bị Nga chặn kiểu nguy hiểm là RC-135. “Kiểu chặn trên không một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp này có thể gây thương vong cho tất cả phi công. Quan trọng hơn, nó có khả năng khiến căng thẳng giữa hai nước leo thang một cách không cần thiết” – Laura Seal nói.

Chiếc Su-27. Ảnh: CC BY-juiceeric18, Flickr
Chiếc Su-27. Ảnh: CC BY-juiceeric18, Flickr

Tin tức trên xuất hiện không lâu sau khi quan chức quân sự Mỹ cho rằng Su-24 của Nga đã tiến hành nhiều cuộc “mô phỏng tấn công” gần tàu khu trục Mỹ USS Donald Cook ở biển Baltic ngày 12 và 13-4. Trước sự công kích của Mỹ, Nga bác bỏ cáo buộc cho rằng phi công họ có hành động thiếu thận trọng hoặc khiêu khích.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định các máy bay của họ đã tuân thủ tất cả quy định về an toàn khi bay gần tàu Mỹ.

Hải quân Mỹ đã gửi 3 tàu khu trục đến biển Baltic trong tuần qua nhằm để “tăng cường an ninh châu Âu”.