Mỹ: Xả súng tại giáo đường Do Thái, nhiều người thiệt mạng

(NLĐO) - Một vụ xả súng xảy ra tại TP Pittsburgh, bang Pennsylvania - Mỹ hôm 27-10 khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và một số người bị thương, theo truyền thông địa phương.

Hiện trường vụ xả súng là một giáo đường Do Thái có tên The Tree of Life tại khu Squirrel Hill. Cảnh sát khắp thành phố đã được huy động để đối phó vụ việc.

Nguồn tin địa phương cho biết kẻ xả súng đã bắn vào cảnh sát khi họ đến hiện trường, buộc cảnh sát dùng xe cộ làm lá chắn.

Mỹ: Xả súng tại giáo đường Do Thái, nhiều người thiệt mạng - Ảnh 1.

Cảnh sát tại hiện trường. Ảnh: KCDA

Đài KDKA sau đó đưa tin một nghi phạm nam giới da trắng đã đầu hàng. Tên này vẫn còn sống, nhưng đang bị thương.

Ông Chris Togneri, người phát ngôn Sở Cảnh sát Pittsburgh, xác nhận nghi phạm đã bị bắt và có 3 cảnh sát bị trúng đạn. Ông cũng cho biết vụ xả súng đã gây ra nhiều thương vong nhưng từ chối cho biết con số cụ thể. 

Thị trưởng Bill Peduto đã đến hiện trường để thị sát tình hình. 

Vụ xả súng xảy ra khi bên trong giáo đường có đông người đi lễ và cảnh sát cho biết họ nhận được cuộc gọi cầu cứu từ một số người mắc kẹt bên trong. Nguồn tin cảnh sát nói với đài KDKA rằng tay súng đã đi vào tòa nhà và hô to "Mọi người Do Thái  phải chết".

Mỹ: Xả súng tại giáo đường Do Thái, nhiều người thiệt mạng - Ảnh 2.

Cảnh sát được triển khai đến hiện trường vụ xả súng. Ảnh: WTAE

Mỹ: Xả súng tại giáo đường Do Thái, nhiều người thiệt mạng - Ảnh 3.

Ảnh: AP

Sau khi hay tin về vụ xả súng, Sở cảnh sát TP New York và TP Los Angeles cho biết đã triển khai thêm cảnh sát đến các giáo đường và địa điểm của người Do Thái tại hai địa phương này. 

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng vụ việc không liên quan gì đến luật súng đạn và kẻ xả súng có thể đã bị ngăn chặn nếu giáo đường có nhân viên bảo vệ vũ trang. 

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết tay súng đã giết 11 người tại giáo đường Do Thái Tree of Life ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania