Mỹ xâm nhập thế giới Hồi giáo

Ngày 3-6 (giờ Washington), Tổng thống (TT) Mỹ Barack Obama lần đầu tiên lên đường đi Trung Đông, tìm kiếm sự ủng hộ của người Ả Rập cho nỗ lực phục hồi các biện pháp hòa bình của ông.

Theo hãng tin AFP, điểm nổi bật nhất của chuyến đi này sẽ là bài diễn văn của ông ở Cairo với thế giới Hồi giáo. Ngoài ra, TT Obama cũng nỗ lực làm hồi sinh công cuộc hòa giải trong khu vực này.

img
Tổng thống Barack Obama chuẩn bị  lên đường đi Trung Đông. Ảnh: AFP


Trước hết, TT Mỹ đến Ả Rập Saudi để đối thoại với Quốc vương Abdullah, nhân vật đã cố gắng tái khởi động Sáng kiến Trung Đông năm 2002 được người Ả Rập ủng hộ. Sáng kiến này kêu gọi bình thường hóa hoàn toàn mối quan hệ giữa các nước Ả Rập và Israel, rút hoàn toàn quân đội Israel ra khỏi vùng đất của người Ả Rập, thành lập nhà nước Palestine và một giải pháp hợp tình hợp lý cho người tị nạn Palestine. Sau đó, ngày 4-6, TT Obama sẽ đến Ai Cập hội kiến với TT Hosni Mubarak. Trước đó, TT Obama cho biết ông sẽ đề cập tiến trình hòa bình Trung Đông trong bài diễn văn tại Trường Đại học Cairo.


Tuy nhiên, vào đêm trước khi TT Mỹ lên đường, nhân vật số hai của Al-Qaeda là Ayman al-Zawahiri đã xúi giục người Ai Cập xa lánh ông; đồng thời, nói rằng TT Obama đến nước này là do nhận được lời mời của những kẻ tra tấn đất nước Ai Cập và những nô lệ của Mỹ. Theo tổ chức tình báo SITE, Zawahiri tuyên bố trong một băng ghi âm như sau: “Người Hồi giáo đã và vẫn còn đang nhận được những thông điệp đẫm máu của ông ta. Những cuộc vận động quần chúng hoặc những chuyến đi, những lời nói thanh lịch sẽ không che giấu được chúng”. Bên cạnh đó, các nhà vận động dân chủ Ai Cập đã chỉ trích việc TT Mỹ chọn Cairo để đọc bài diễn văn chính. Thế nhưng, theo AFP, TT Obama được xem là nhà lãnh đạo đầu tiên của Mỹ thực hiện một cuộc xâm nhập thế giới Hồi giáo.


Trong khi đó, TT Obama cho biết ông tin tưởng vào việc phục hồi cuộc đàm phán có nhiều ý nghĩa giữa IsraelPalestine. Ông đã liên tục ủng hộ giải pháp hai nhà nước cho dù Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu miễn cưỡng chiều theo quan điểm như vậy và phản đối lập trường của Mỹ về các khu định cư người Do Thái.  


Ngoài ra, TT Obama sẽ đối mặt với thắc mắc của Quốc vương Ả Rập Saudi Abdullah về kế hoạch dàn xếp mối quan hệ Mỹ - Iran mà một số người Ả Rập Saudi e ngại đó là kết quả của một cuộc trả giá làm tổn hại đến quyền lợi của cường quốc dầu mỏ này. Hơn nữa, một số nhà quan sát cho rằng TT Obama có thể nhân cơ hội người Ả Rập không an lòng về cuộc chạy đua hạt nhân của Iran để thúc đẩy thỏa thuận giữa Ả Rập và Israel, mặc dù những hy vọng như thế vào thời của TT Bush và TT Clinton đã không đem lại kết quả.