Mỹ: Xét xử vụ xuất khẩu công nghệ nhạy cảm

Ba người này bị kết tội tìm cách xuất khẩu trái phép vi mạch và camera chụp ảnh nhiệt sang Trung Quốc

Một thẩm phán ở bang California  (Mỹ) vừa kết án 2 người Trung Quốc và một người Mỹ gốc Trung Quốc trong hai vụ xử riêng biệt liên quan đến việc xuất khẩu công nghệ nhạy cảm sang Trung Quốc. Hãng tin AFP hôm 6-8 dẫn một thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông William Chi-Wai Tsu, một người Mỹ gốc Trung Quốc 61 tuổi, đã bị kết án 40 tháng tù giam hôm 3-8.

Người đàn ông này bị kết tội xuất khẩu trái phép sang Trung Quốc loại vi mạch có thể được dùng trong hệ thống liên lạc công nghệ cao và radar quân sự. Ông Tsu, phó chủ tịch Công ty Cheerway Trading có trụ sở tại Mỹ, bị cáo buộc đã xuất khẩu hơn 400 vi mạch công nghệ cao về Trung Quốc.  Ông Tsu bị bắt vào tháng 1 năm nay và nhận tội vào ngày 13-3.

img
Camera chụp ảnh nhiệt được các nhà chức trách Mỹ xem là một thiết bị nhạy cảm. Ảnh: DOTHAN EAGLE


Cũng trong ngày 3-8, một người đàn ông 53 tuổi tên Đại Vy Triều, sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc), đã bị kết án 20 tháng tù sau khi nhận tội “tìm cách chuyển 10 chiếc camera chụp ảnh nhiệt có độ nhạy cao về Trung Quốc”. Trước đó,  một đồng phạm của bị cáo nói trên là Trị Dũng Quốc, 50 tuổi, đã bị kết án 5 năm tù vào ngày 27-7  vì dính líu đến vụ việc. Những camera này, mỗi cái có giá khoảng 5.000 USD, được giấu trong hành lý của 2 người đàn ông nói trên tại sân bay Los Angeles vào tháng 4-2008 khi họ tìm cách rời Mỹ.


Cả ba bị cáo nói trên đều bị buộc tội theo Đạo luật về Quyền hạn kinh tế trong tình trạng khẩn cấp quốc tế (IEEPA) và Quy định về Quản lý xuất khẩu (EAR). Theo IEEPA và EAR, Mỹ cấm xuất khẩu những công nghệ và thiết bị nhạy cảm sang một số nước nhất định. Vi mạch và camera chụp ảnh nhiệt nằm trong số những vật dụng có tiềm năng sử dụng trong lĩnh vực quân sự. Việc xuất khẩu chúng sang Trung Quốc cần có sự cho phép của Bộ Thương mại Mỹ.