Nam Á: Nguồn nước ngầm có nguy cơ nhiễm thạch tín
Châu thổ Irrawaddy ở Myanmar, nơi vừa bị bão tàn phá và đảo Sumatra của Indonesia đang đối mặt với nguy cơ nguồn nước ngầm nhiễm thạch tín (arsenic) rất cao, có thể gây ung thư và các căn bệnh nguy hiểm khác cho dân cư trong vùng. Đó là kết quả nghiên cứu địa chất hóa học ở khu vực Đông Nam Á mà các nhà khoa học Thụy Sĩ công bố trên tạp chí Nature Geoscience.
Arsenic, đặc biệt đối với nước uống, đang là mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, ảnh hưởng tới hơn 137 triệu người tại 70 quốc gia. Nước bị nặng nhất là Bangladesh, nơi hàng trăm ngàn người đang có nguy cơ chết vì ung thư phổi, ung thư bàng quang và ung thư da. Ngoài 2 vùng kể trên, các nhà nghiên cứu cũng khoanh vùng một số điểm nóng khác có nguy cơ nhiễm arsenic cao như hạ lưu sông Chao Phraya ở miền Trung Thái Lan, hồ Tonle Sap của Campuchia...
Nhóm nghiên cứu hy vọng kết quả này sẽ lưu ý các nhà chức trách để phòng ngừa, khuyến cáo người dân trước khi họ đào giếng hoặc lắp đặt các trang thiết bị thủy lợi khác ở khu vực nhiễm arsenic. Từ trước tới nay, việc tiến hành khảo sát, xét nghiệm nồng độ arsenic ở nhiều nơi rất hiếm khi được thực hiện vì chi phí khá tốn kém và kéo dài.