Nạn diệt chủng ở Rwanda

Tổng thống Pháp nhận sai lầm nhưng không xin lỗi

Trong chuyến công du “hòa giải” lần đầu tiên của một tổng thống (TT) Pháp đến thủ đô Kigali của Rwanda từ sau cuộc thảm sát diệt chủng hồi năm 1994, TT Nicolas Sarkozy hôm 25-2 đã thừa nhận rằng Paris đã phạm sai lầm nhưng ông không xin lỗi như người dân Rwanda mong đợi.

Theo hãng tin AFP, TT Sarkozy thừa nhận Pháp “đánh giá sai một cách nghiêm trọng” tình huống dẫn đến vụ thảm sát khoảng 800.000 người, hầu hết thuộc sắc dân Tutsi của TT Rwanda Paul Kagame. Ông Sarkozy cho rằng lúc đó Pháp có ảnh hưởng lớn tại đây trước nạn diệt chủng nhưng đã cùng với phần còn lại của thế giới làm ngơ và không thấy được quy mô diệt chủng lớn tại Rwanda. TT Kagame có vẻ chấp nhận quan điểm của Pháp như vậy là đủ để nối lại những quan hệ xây dựng khi ông đáp lại: “Rwanda và Pháp có quá khứ khó khăn riêng. Điều quan trọng là nhân dân Pháp và Rwanda xây dựng quan hệ đối tác mới. Chúng ta không chấp nhận làm con tin của quá khứ”.


TT Sarkozy và Ngoại trưởng Bernard Kouchner cũng đã đặt vòng hoa trước những nấm mồ tập thể và viếng bảo tàng tưởng niệm nạn nhân của vụ thảm sát. Trước đây, Rwanda đã công bố báo cáo cho rằng có 30 quan chức chính trị và quân sự Pháp đồng lõa trong vụ thảm sát nhưng Pháp bác bỏ báo cáo nói trên. Hiện nhiều người Rwanda vẫn chờ đợi lời xin lỗi từ phía Pháp như chính quyền Mỹ và Bỉ đã làm.