Nắng nóng gây chết người

Gần 30 người đã thiệt mạng vì nắng nóng tại Châu Âu. Hôm qua 22-6, nhiệt độ tại Athen lên tới 40 độ C. Còn tại đảo Rhodes, nhiệt độ đạt mức cao kỉ lục 45 độ C. Rumani là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt nắng nóng này.

Bộ y tế Rumani thông báo 19 người đã thiệt mạng do nắng nóng, 14 trong số đó sống tại thủ đô Bucharest.

Tại Serbia, các bác sĩ cho biết ít nhất có 7 người chết trong vòng vài ngày trở lại đây bởi những nguyên nhân liên quan đến nhiệt độ cao bất thường.

Trong khi đó, các nhân viên y tế tại nước láng giềng Macedonia nhận được rất nhiều cuộc gọi mỗi ngày, yêu cầu cấp cứu khẩn cấp những người già bị bệnh tim mạch và đường hô hấp.

Nắng nóng cũng khiến 3 người khác thiệt mạng tại phía Nam Albani, trong đó có một phụ nữ 43 tuổi tử vong khi đang làm việc đồng áng. Hàng trăm trẻ em tại tỉnh Kucove, cách thủ đô Tirana của Albani 70 dặm về phía Nam, đã được đưa vào các trung tâm y tế để theo dõi sức khoẻ. Bộ Y tế Albani cũng ra lệnh thiết lập các phòng cấp cứu trang bị điều hoà nhiệt độ trên khắp đất nước.

Một vấn đề khác các quốc gia phải đối mặt trong đợt nắng nóng là tình trạng thiếu điện bởi lượng nước tại các hồ thuỷ điện bị sụt giảm.

Trong tuần qua, một số nơi thuộc tỉnh Tirana của Albani đã bị cắt điện 9 giờ đồng hồ. Evangelos Lekatsan, người chịu trách nhiệm giam sát lưới điện quốc gia Hy Lạp, cho hay nước này phải tăng lượng điện năng xuất sang Albani nhằm giúp nước này đối phó với tình trạng thiếu điện.

Tình trạng thiếu hụt điện năng cũng khiến giới chức Hy Lạp đau đầu, một số vùng tại Hy Lạp đang phải chịu cảnh mất điện trong 4 ngày qua. Tổng công ty điện lực quốc gia Hy Lạp đã kêu gọi người dân tiết kiệm điện tối đa tới mức có thể.

Những ngày cuối tuần, nhiệt độ tại một số vùng trên khắp Hy Lạp nhiều khả năng còn tăng cao tới 43 độ C, cao hơn mức nhiệt độ năm 1987, khi hàng trăm người tử vong vì nắng nóng.