NATO chấm dứt sứ mệnh huấn luyện tại Iraq
(NLĐO) - NATO đã chấm dứt sứ mệnh huấn luyện quân sự 7 năm tại Iraq vào ngày 17-12, cùng thời điểm binh lính Mỹ rút khỏi đất nước này sau khi lật đổ Saddam Hussein năm 2003.
NATO kết thúc sứ mệnh của mình sau cuộc hội đàm bất thành với các quan chức Iraq để gia hạn chương trình huấn luyện do bất đồng về khuôn khổ pháp lý.

Trung tướng Robert Caslen, chỉ huy nhiệm vụ đào tạo của NATO tại Iraq, khẳng định NATO đã sẵn sàng ký một thỏa thuận với Chính phủ Iraq mà không cần có sự chấp thuận của quốc hội. Tuy nhiên, luật sư của Baghdad cho rằng bất cứ thỏa thuận nào cũng cần phải được các nghị sĩ thông qua.
"Chúng tôi tôn trọng quyết định của Iraq có chủ quyền và từ nay Iraq hoàn toàn chịu trách nhiệm con đường riêng của họ" - Trung tướng Robert Caslen cho biết.
Mỹ đã trao căn cứ quân sự cuối cùng cho giới chức Iraq. Vài ngàn lính Mỹ còn lại dự kiến sẽ rời Iraq trước ngày 31-12. Tất cả đã kết thúc nhưng Iraq vẫn đang phải đối mặt với cuộc nổi dậy và bất ổn chính trị dai dẳng.
Nhiều người Iraq đã ăn mừng sự kiện chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ.