Nepal: Sát thủ hàng loạt ngồi tù vẫn đính hôn

(NLĐO)- 64 tuổi, lại đang ngồi tù chung thân ở Kathmandu (Nepal) nhưng sát thủ hàng loạt người Pháp Charles Sobhraj vẫn đính hôn và dự định làm đám cưới với một cô gái nhỏ hơn hắn tới 44 tuổi. Cả Sobhraj và vị hôn thê 20 tuổi Nihita Biswas đều khẳng định họ sẽ cưới ngay sau khi Sobhraj được Toà án tối cao Nepal trả tự do.

Trước đó không lâu, Sobhraj đã chống án lên Tòa án tối cao và dự tính vài ngày nữa Tòa án sẽ có quyết định. "Chúng tôi đã dự tính tương lai sau khi anh ấy được thả. Chúng tôi biết là anh ấy sẽ được thả sớm thôi và chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới tại Pháp theo luật của Pháp", Biswas tuyên bố với giới báo chí tại Kathmandu như vậy hôm 5-7.

Biswas cũng cho biết giữa cô và vị hôn phu đang ngồi tù có khoảng cách tuổi tác rất lớn nhưng điều đó chẳng hề gì. "Tôi đủ trưởng thành để tự quyết định. Tuổi tác không tạo ra sự khác biệt nào giữa chúng tôi cả", cô nói.

Cả hai mới gặp nhau hai tháng rưỡi trước đây khi Biswas đến xin làm phiên dịch cho luật sư người Pháp của Sobhraj. Cô quả quyết Tòa án tối cao sẽ nhanh chóng trả tự do cho Sobhraj vì thiếu chứng cứ buộc tội.

img
Vị hôn thê 20 tuổi Biswas quả quyết sẽ làm đám cưới ngay sau khi sát thủ Sobhraj được thả (Ảnh: CNN)

Điều đáng nói là cả những luật sư của Sobhraj lẫn quan chức trại giam đều ngẩn tò te khi đọc được tin đính hôn này trên báo chí địa phương. Luật sư chính của Sobhraj cho biết thân chủ của ông chống án vì cho rằng còn thiếu những chứng cứ đủ mạnh và thủ tục phiên tòa cũng không hoàn chỉnh.

Năm 2004, Sobhraj bị tòa án quận Kathmandu buộc tội giết chết một du khách Canada tại đây vào năm 1975. Sobhraj bị bắt tại một sòng bạc sang trọng ở Kathmandu khi quay lại Nepal vào năm 2003.

Trong quá khứ, Sobhraj từng thừa nhận đã giết chết nhiều du khách phương Tây. Con số nạn nhân của Sobhraj được cho là ít nhất 20 người ở Afghanistan, Ấn Độ, Thái Lan,Thổ Nhĩ Kỳ, Nepal, Iran và Hồng Kông trong suốt thập niên 1970. Tuy nhiên, lần buộc tội năm 2004 ở Nepal là lần đầu tiên Sobhraj bị chứng minh có tội tại tòa.

Sobhraj từng bị giam giữ 20 năm ở nhà tù Tihar an ninh nghiêm ngặt nhất New Delhi vì nghi án ăn trộm. Nhưng sau đó, Sobhraj bị trục xuất sang Pháp nhưng không bị buộc tội vào năm 1997. Sobhraj tái xuất hiện tại Kathmandu vào tháng 9-2003.

Sobhraj có biệt danh là "con rắn", bắt nguồn từ danh tiếng lẫy lừng của hắn trong việc che giấu tội lỗi và lẩn trốn pháp luật.