Nestle thu hồi sữa trẻ em tại 4 nước châu Âu

Chính quyền Ý đã ra lệnh tịch thu khoảng 30 triệu lít sữa dành cho trẻ sơ sinh do hãng Nestle của Thụy Sĩ sản xuất sau khi các cuộc xét nghiệm cho thấy nó chứa những dấu vết của mực in sử dụng trong đóng gói.

Nestle cho biết hóa chất nói trên vô hại, nhưng sau đó tuyên bố thu hồi sữa dành cho trẻ em ở Ý, Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha do sự cố nói trên.

Theo hãng tin Reuters, Bộ trưởng Nông nghiệp Ý Gianni Alemanno đòi phải có những cuộc xét nghiệm để xem liệu những trẻ em uống sữa nhiễm bẩn trong một thời gian dài có bị những rủi ro về sức khỏe hay không. “Thật không thể tin được chuyện những sinh vật không có khả năng phòng vệ như trẻ sơ sinh sẽ bị những rủi ro nghiêm trọng trong một sản phẩm được sử dụng rộng rãi như sữa” – ông tuyên bố trong một thông cáo báo chí.

Theo hãng tin AP, các quan chức Ý cho biết họ đã tịch thu khoảng 2 triệu lít sữa dành cho trẻ em của Nestle đầu tháng này sau khi phát hiện trong các sản phẩm mang nhãn hiệu Latte Mio và Nidina 1 và 2 của hãng những dấu vết của isopropylthioxanthone (ITX), một thành phần mực in được sử dụng trong quy trình in offset các bao bì của hãng Tetra Pak. Họ đã mở rộng chiến dịch hôm 22-11, tịch thu hàng trăm gói sữa tại các siêu thị và các kho hàng trên toàn Ý. Cảnh sát cho biết họ cũng lục soát các xe tải để loại trừ các sản phẩm đang bị điều tra.

Nestle, hãng sản xuất thực phẩm lớn nhất thế giới, cho biết họ quyết định thu hồi tất cả các sản phẩm sữa lỏng công thức dành cho trẻ sơ sinh trong các bao bì in offset ở 4 nước châu Âu và coi đây là “một biện pháp đề phòng cực độ nhằm tái bảo đảm với người tiêu dùng”. Theo thông cáo báo chí của Nestle, hãng này “tin rằng mức ITX được đo lường trong các sản phẩm được xét nghiệm không gây ra rủi ro cho sức khỏe”.

Người phát ngôn của hãng Nestle tại Thụy Sĩ cho biết một quy trình đóng gói mới đã được hãng đưa vào sử dụng để ngăn chặn việc nhiễm bẩn và rằng việc thu hồi các sản phẩm không có tác động lớn đến các kết quả kinh doanh ở cấp tập đoàn. Cổ phiếu của Nestle đã giảm 0,5% trên thị trường Thụy Sĩ sáng qua, 23-11. Về phần mình, người phát ngôn hãng Tetra Pak Patricia O’Hayer cho biết ITX không bị coi là chất độc trên bất kỳ danh mục chính thức nào, kể cả danh mục các chất độc cấm sử dụng trong thực phẩm của Tổ chức Y tế Thế giới. O’Hayer cũng cho biết Tetra Pak đã bỏ công nghệ in bị nghi vấn nói trên vào tháng 10 để ngăn chặn bất kỳ hợp chất in ấn nào, ngay cả khi chúng không nguy hiểm, thấm vào sản phẩm. “Chúng tôi không phát hiện dấu hiệu cho thấy đây là nguyên nhân gây ra sự lo lắng” – bà nói.

CỤC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM XÁC NHẬN

Sữa Nestle tại VN an toàn

(NLĐ)- Trước thông tin báo chí nước ngoài phản ánh về sản phẩm sữa nước do Nestle sản xuất bị thu hồi tại thị trường Ý, Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha do bị nhiễm mực in bao bì (riêng tại Ý, sản phẩm cũng bị thu hồi do được phát hiện có nhiễm một tạp chất ITX được sử dụng trong quá trình đóng gói), ngày 23-11, ông Chu Quốc Lập, Cục phó Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm- Bộ Y tế, cho biết, cục chưa nhận được thông tin chính thức từ phía Công ty Nestle tại VN. Theo ông Lập, sản phẩm của Nestle đang được tiêu thụ trong nước có nguyên liệu khác với sản phẩm của thị trường châu Âu. Sữa và sản phẩm sữa có nguồn gốc từ sữa bò Ba Vì, hơn nữa, bao bì và phương thức đóng gói cũng được thực hiện tại VN. Hiện sản phẩm Nestle đang được lưu hành trong nước vẫn tuân thủ các yêu cầu về chất lượng và được xác nhận là an toàn. Riêng về chất ITX, Cục An toàn thực phẩm đang tra cứu để tìm hiểu thêm.

N.Dung