New Zealand: Đội cứu hộ chưa thể vào mỏ

Quân đội đã đưa một người máy vào mỏ than Pike River ở New Zealand do khí độc làm cho nhân viên cứu hộ không thể tiến vào sâu hơn. Tuy nhiên, các nhà chức trách e ngại có thể đã quá trễ để giải cứu 29 thợ mỏ bị mắc kẹt

Các quan chức khẳng định sẽ không từ bỏ hy vọng cứu những người còn sống sau vụ nổ hầm mỏ ở South Island hôm 20-11. Nguyên nhân có thể do sự tích tụ khí mê-tan mặc dù các nhà chức trách vẫn chưa xác nhận thông tin trên.
 
Khí mê-tan và các khí độc khác đã được phát hiện trong các đường hầm thông qua núi. Do đó, nhà chức trách lo sợ một vụ nổ khác sẽ xảy ra nếu đội cứu hộ tiến vào.
 
“Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi tình huống” - sĩ quan cảnh sát Gary Knowles nói với hãng tin AP. Một đường khoan dài 160 m, rộng 15 cm xuyên thẳng vào hầm mỏ sẽ hoàn tất vào cuối ngày 22-11.
 
Theo cảnh sát, các thợ mỏ trong độ tuổi từ 17 đến 62, gồm nhiều quốc tịch, đang ở cách mặt đất khoảng 2 km. Mỗi thợ mỏ mang trong người lượng khí ôxy đủ để thở khoảng 30 phút và còn một lượng ôxy khác được trữ trong hầm mỏ cùng với thức ăn và nước. Do đó, các thợ mỏ có thể cầm cự trong 5-7 ngày.