Nga, Mỹ đạt 95% đồng thuận về cắt giảm vũ khí hạt nhân

Trong cuộc họp báo tại thành phố Sochi bên bờ biển Đen của Nga hôm 24-1, Tổng thống (TT) Dmitry Medvedev tuyên bố rằng cuộc thương lượng Nga-Mỹ về hiệp ước mới nhằm thay thế Hiệp ước Hạn chế vũ khí chiến lược (START 1) đã gần hoàn tất, hai bên đã đồng ý 95% các vấn đề trong văn kiện này.

Theo hãng tin AP, ông Medvedev đã bày tỏ sự lạc quan khi cuộc thương lượng Nga-Mỹ về giải trừ hạt nhân đạt được tiến bộ và tuyên bố cần khoảng thời gian 6 tháng để dựng nên “xương sống của hiệp định” này. Tuy nhiên, ông Medvedev vẫn còn dè dặt khi cho biết rằng vấn đề triển khai hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ tại châu Âu cũng được thảo luận trong khuôn khổ cuộc thương lượng nói trên. Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn tuyên bố trước đây của quan chức Mỹ nói rằng cuộc thương lượng sẽ được nối lại trong ngày 25-1.

Theo nguồn tin của giới quân sự và ngoại giao Nga, đã có các cuộc thảo luận của chuyên gia hai bên tại Moscow về hiệp ước mới tại Moscow hôm 21-1. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố hôm 22-1 rằng ông hy vọng thỏa thuận sẽ sớm đạt được sau khi các cuộc thương lượng bắt đầu được nối lại vào đầu tháng 2. Sau đó, thỏa thuận còn phải được quốc hội của cả hai bên phê chuẩn mới có hiệu lực.


  START 1 đã hết hạn từ ngày 5-12-2009 nhưng hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về hiệp ước mới. Hồi tháng 7-2009, TT Mỹ Barack Obama và TT Medvedev đồng ý mỗi bên sẽ cắt giảm bớt từ 1.500 đến 1.675 đầu đạn hạt nhân.