Nga: 500 thủy thủ mắc kẹt trong băng

(NLĐO)- Hôm nay 4-1, chiếc tàu phá băng thứ hai của Nga vượt gió buốt và tuyết rơi dày đặc để đến cứu 500 thủy thủ bị mắc kẹt trong băng ở vùng biển Okhotsk gần Bắc cực.

Ông Alexei Klyanin, phụ trách về giao thông đường sông và biển của Nga, cho biết trước đó Nga đã điều tàu phá băng Magadan tới khu vực tàu bị nạn. Tuy nhiên, tàu này không thể vào sâu mà chỉ đậu cách tàu gặp nạn 3km.
 
Sau đó, chiếc tàu phá băng thứ 2 mang tên Admiral Makarov được điều động. Theo kế hoạch, tàu này sẽ đến khu vực bị nạn vào sáng nay 4-1.
 
img
Nhiều tàu đã bị dính cứng trong băng trên biển Okhotsk. Ảnh minh họa: Internet
 
Ba chiếc tàu Nga với hơn 500 thủy thủ đã bị dính cứng trên vùng biển Okhotsk - khu vực quân sự, kéo dài từ bắc Thái Bình Dương tới phía tây của bán đảo Kamchatka (Nga) - từ ngày 30-12-2010. Hiện băng ở đây đã dày 2m, sức gió 100km/giờ.
 
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng giao thông Nga, các thủy thủ này chưa gặp nguy hiểm. Họ vẫn có đủ thức ăn và nước uống.