Nga: Bắt 2 nghi phạm vụ ám sát ông Nemtsov

(NLĐO)- Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga Alexander Bortnikov ngày 7-3 cho biết liên quan tới vụ ám sát cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov, hai nghi phạm đã bị bắt giữ

Flowers on murder scene of politician Boris Nemtsov

Ông Boris Nemtsov bị ám sát hôm 27-2. Ảnh: Sputnik

 

Ông Bortnikov cho biết hai nghi phạm bị bắt là Zaur Dadayev và Anzor Gubashev.

Kênh truyền hình LifeNews dẫn một nguồn tin cho biết Zaur Dadayev và Anzor Gubashev là những người trực tiếp thực hiện vụ ám sát này.

LifeNews còn cho biết thêm rằng các cơ quan thực thi pháp luật Nga tiếp tục truy nã bốn kẻ khác. Chúng là tòng phạm cung cấp vũ khí cho Gubashev và Dadaev cũng như tham gia theo dõi Nemtsov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã được thông tin về diễn biến mới nhất liên quan tới vụ án gây chấn động nước Nga này.

Ông Boris Nemtsov, lãnh đạo đối lập nổi tiếng ở Nga bị bắn chết hồi 23 giờ 40 hôm 27-2, theo giờ địa phương, khi đang đi qua một cây cầu gần Điện Kremlin cùng người mẫu Ukraine Anna Duritskaya. Người đẹp 23 tuổi này đã trở về Ukraine sau cuộc thẩm vấn. Luật sư của cô, ông Vadim Prokhorov nói với RIA Novosti rằng Duritskaya chưa nhận được yêu cầu quay lại Nga để thẩm vấn thêm sau khi có tin bắt được các nghi phạm hôm 7-3.

Anna Duritskaya poses for a photo for a modeling portfolio in Kiev. (File)

 Duritskaya đang được SBU bảo vệ. Ảnh: AP

 

Trước đó, hôm 6-3, giới chức an ninh Ukraine nói rằng Duritskaya sẽ không quay lại Moscow phục vụ cuộc điều tra. Ông Anton Geraschenko, một phụ tá của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi sẽ không để cô ấy quay lại Nga. Nếu những nhà điều tra Nga cần nói chuyện với cô ấy để làm rõ vấn đề, họ phải đến Ukraine”.

Hiện nữ người mẫu trẻ tuổi đang được lực lượng thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và cảnh sát bí mật bảo vệ. Nhân chứng quan trọng trong vụ án chấn động thế giới này tiết lộ cô đang bị nhiều kẻ dọa giết.