Nga chi 600 tỉ USD nâng cấp vũ khí

(NLĐO)- Từ nay đến năm 2020, Nga sẽ chi 19 nghìn tỉ rúp (tương đương 613,5 tỉ USD) để mua khí tài quân sự. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov cho biết hôm 21-9, không lâu sau khi Mỹ tiết lộ hợp đồng “khủng” bán vũ khí cho Ả Rập Saudi.

Trả lời hãng tin Interfax, ông Serdyukov khẳng định: “613,5 tỉ USD chỉ mới là chi phí tối thiểu mà chúng tôi cần để trang bị vũ khí hiện đại cho quân đội. Chúng tôi có thể yêu cầu chi thêm tiền trong tương lai”.

img

img
Quân đội Nga tập trận (Ảnh minh họa: Internet)
 
Trước đó, chính phủ Nga định chi 13 nghìn tỉ rúp nhưng các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng nhấn mạnh ngần ấy chỉ đủ trang bị các vũ khí hạt nhân chiến lược, hệ thống phòng thủ chống chiến đấu cơ và không quân.
 
Tổng số tiền mà Bộ Quốc phòng Nga đòi hỏi là 36 nghìn tỉ rúp (khoảng 1,16 nghìn tỉ USD) để đáp ứng 70-80% nhu cầu nâng cấp vũ khí của tất cả quân chủng Nga, ngoại trừ hải quân và không gian.
 
img
Quân đội Nga cần 1,16 nghìn tỉ USD để nâng cấp vũ khí
 
Ông Anatoly Serdyukov cho biết Nga có thể mua vũ khí của Mỹ, lần đầu tiên trong lịch sử. Những món “hàng” mà Nga ưa chuộng là các hệ thống điều khiển tự động, công nghệ thông tin và vũ khí “thông minh”.
 
Cách đây không lâu, Mỹ tiết lộ kế hoạch bán 60 tỉ vũ khí cho Ả Rập Saudi để làm đối trọng với Iran.