Nga chống sự can thiệp của nước ngoài tại Syria

(NLĐO) – Thủ tướng Nga Vladimir Putin lên tiếng chống lại hành động bạo lực thiếu suy nghĩ trong việc giải quyết khủng hoảng ở Syria khi các nhà lãnh đạo Nga bị chỉ trích vì đã phủ quyết nghị quyết của Liên Hiệp Quốc.

Thủ tướng Putin nhấn mạnh: “Dĩ nhiên là chúng ta lên án bạo lực dù đó là từ phe nào, nhưng chúng ta không được hành động một cách điên cuồng, thiếu suy nghĩ. Chúng ta cần phải để cho người dân quyết định số phận của họ một cách độc lập”.

img
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ảnh: TELEGRAPH

Tại buổi gặp gỡ các lãnh đạo tôn giáo trong cuộc vận động tranh cử tổng thống, ông Putin còn cảnh báo rằng sự can thiệp vào Syria có thể dẫn đến tình trạng tương tự như ở Libya sau khi lật đổ nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

Thủ tướng Putin cho biết: “Bây giờ những tội ác khủng khiếp đang xảy ra ở đó… Đó là hậu quả của sự can thiệp từ bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần phải cho nhân dân các nước này cơ hội quyết định các vấn đề của họ một cách độc lập. Nhiệm vụ của chúng ta là giúp đỡ họ làm điều ấy mà không cần bất cứ sự can thiệp nào”.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thúc giục có những nỗ lực hơn nữa để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng ở Syria.

img
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: TIME IDOL

Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đêm 8-2, Tổng thống Medvedv khẳng định khủng hoảng ở Syria phải được giải quyết không có sự can thiệp từ bên ngoài, với tinh thần hoàn toàn tôn trọng chủ quyền của Syria.

Nói về nghị quyết mà Nga đã phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Medvedev tuyên bố: “Một nghị quyết như vậy sẽ không giúp tìm kiếm một phương cách hòa bình để thoát ra khỏi khủng hoảng”.