Nga đã tìm thấy tàu Arctic Sea

Chiếc tàu được phát hiện vào sáng thứ hai, 17-8, ở một vị trí khoảng 480 km ngoài khơi Cape Verde ở Đại Tây Dương

Hải quân Nga cho biết họ đã tìm thấy chiếc tàu Arctic Sea chở hàng gần đảo quốc Cape Verde và đã gặp mặt thủy thủ đoàn của họ.

img

Tàu Arctic Sea. Ảnh: REUTERS


Sức khỏe thủy thủ đoàn đều tốt


Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov nói rằng thủy thủ đoàn 15 người đã được đưa lên một chiếc tàu Nga. Tất cả đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Theo BBC, chiếc tàu của Phần Lan này đã được nhìn thấy lần cuối tại vịnh Biscay ngày 30-7.

Hôm thứ bảy (15-8), cảnh sát ở Phần Lan nói rằng yêu cầu về tiền chuộc- không được khẳng định tính xác thực- đã được đưa ra. Có những suy đoán khác nhau về nguyên nhân chiếc tàu biến mất, từ việc bị cướp biển đến khả năng tranh giành giữa các băng nhóm mafia, kể cả do tranh chấp thương mại.


Chiếc tàu treo cờ Malta trọng tải 4.000 tấn, chở gỗ trị giá khoảng 1,8 triệu USD, đã biến mất trên màn hình radar sau khi đi qua eo biển Manche. Chiếc tàu được phát hiện vào sáng thứ hai, 17-8, ở một vị trí khoảng 480 km ngoài khơi Cape Verde ở Đại Tây Dương, hãng tin Itar Tass dẫn lời ông Serdyukov nói với Tổng thống Nga Dmitry Medvedev. “Thủy thủ đoàn đã được chuyển sang một con tàu khác. Họ đang kể lại những gì đã xảy ra”- ông Serdyukov nói.

img
ông Viktortveyev, Giám đốc Công ty Solchart


Những suy đoán trước đó


Trước đó, thậm chí ngay trong ngày 17-8, cũng đã có những thông tin, suy đoán khác nhau về số phận con tàu. Hãng tin Rosbalt của Nga ngày 17-8 đưa tin: Chính quyền Malta tiến hành điều tra hình sự về trường hợp mất tích đầy bí ẩn của tàu hàng Arctic Sea với thủy thủ đoàn 15 người Nga.

Theo hãng tin Vesti (cũng của Nga), nguyên nhân dẫn đến quyết định nói trên là do đã có yêu cầu tiền chuộc từ phía những kẻ bắt giữ.  Ngoài ra, Thụy Điển và Phần Lan cũng đã quyết định tiến hành cuộc điều tra chung về sự cố tàu Arctic Sea mất tích.


Cơ quan hàng hải Malta cho rằng trong vụ tàu Arctic Sea có những dấu hiệu của sự hăm dọa sử dụng vũ lực để tống tiền và sự đe dọa tính mạng cũng như sức khỏe của thủy thủ đoàn người Nga.


Theo AP, ngày 16-8, những kẻ bắt giữ Arctic Sea đã liên lạc với ông chủ tàu Viktor Matveyev ở Công ty Solchart và thông báo rằng ông này chỉ có thể đưa thủy thủ đoàn 15 người và con tàu trở về sau khi đã trả một số tiền lớn.

Cảnh sát Phần Lan đã khẳng định thông tin của hãng AP nhưng từ chối nêu chính xác số tiền chuộc đó là bao nhiêu. Trước đó, theo báo Financial Times Deutchland, số tiền bọn cướp biển đòi chuộc con tàu và thủy thủ đoàn là ít nhất 1,5 triệu USD.


Hiện nay, theo báo The New York Times, vẫn chưa rõ việc đòi tiền chuộc có thật hay không. Sáng 17-8, chính ông Matveyev đã không đưa ra lời bình luận nào về điều này.


Lời bóng gió của ông Dmitry Rogozin


Trong khi đó, tại cuộc trò chuyện với các nhà báo Nga và nước ngoài, ông Dmitry Rogozin, đại diện thường trực của Nga tại NATO, đã khẳng định: “Tình hình chung quanh con tàu Arctic Sea đang chuyển biến một cách kịch tính”.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti, ông cho biết thông tin mà phía Nga nắm được về con tàu là thực sự đầy đủ để có thể đưa ra quyết định cần thiết. Ông nhấn mạnh: “Tất cả những kiểu giải thích khác về con tàu trên internet và báo chí hiện nay chỉ là sự suy đoán thông tin”.

Tuy vậy, ông từ chối tiết lộ các chi tiết về cuộc tìm kiếm tàu Arctic Sea. Phải chăng điều ông Rogozin bóng gió “tình hình đang chuyển biến một cách kịch tính” đã trở thành hiện thực vào sáng sớm 17-8.