Nga: Đánh thuế rượu để giúp cộng đồng
Số tiền đóng góp bắt buộc đó sẽ được dùng để chữa trị cho những người nghiện rượu và trợ giúp y tế cộng đồng
Ông Viktor Zvaghelsky, Chủ tịch Tiểu ban Điều chỉnh thị trường thuộc Duma Quốc gia Nga, đưa ra một bản dự luật buộc các nhà sản xuất rượu phải chịu trách nhiệm về mặt tài chính vì họ gây nên mối nguy hại cho dân chúng qua sản phẩm của họ.Theo đó, với mỗi chai vodka nửa lít, nhà sản xuất phải nộp thuế 2 rúp hoặc nộp 4 rúp với mỗi chai 1 lít và số tiền này dùng để trợ giúp về y tế đối với cộng đồng dân cư. Báo Kommersant cho biết nếu tính toán mức sản xuất rượu mạnh ở Nga dao động trong khoảng 10%, tổng số tiền thuế thu được mỗi năm dự kiến sẽ là hơn 5 tỉ rúp. Những công ty từ chối nộp số tiền nêu trên sẽ phải ngưng sản xuất rượu. Hai tuần nữa, dự luật này sẽ được đưa ra thảo luận tại Duma Quốc gia.
Theo bản dự luật nói trên, cần phải xác định trách nhiệm của các nhà sản xuất về sản phẩm rượu mà họ tung ra xã hội và xác định cơ chế đền bù sự thiệt hại về sức khỏe của người dân từ việc họ sử dụng sản phẩm đó. Ông Viktor Zvaghelsky nói thêm: “Số tiền đền bù bằng cách đóng góp bắt buộc đó sẽ được dùng để chữa trị những người đã lâm vào chứng nghiện rượu, xây dựng những bệnh viện mới và hiện đại hóa các phòng khám cũ, cũng như phòng ngừa chứng nghiện rượu bằng tuyên truyền về tác hại của rượu”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nga Rashid Nurgalyev đề nghị khôi phục việc chữa trị bắt buộc đối với chứng nghiện rượu. Ngoài ra, ông đề xuất một loạt biện pháp cho phép sử dụng nguồn thu nhập từ việc bán rượu để chữa trị chứng nghiện rượu.
Theo số liệu của Cục Thống kê Nga, năm 2007, nước này sản xuất 1,385 tỉ lít rượu 40 độ. Năm 2009, Bộ Phát triển Y tế Xã hội Nga đề nghị chi 3,5 tỉ rúp nhằm đấu tranh với chứng nghiện rượu và tệ nạn hút thuốc ở nước này, trong khuôn khổ dự án sức khỏe của quốc gia Nga về việc hình thành lối sống lành mạnh.
Các nhà sản xuất rượu ở Nga cho rằng sự đền bù như nói trên chỉ làm tăng khoảng cách về giá cả giữa loại rượu hợp pháp và loại rượu được sản xuất bất hợp pháp. Phó Tổng Giám đốc Công ty Rượu Nga Vladimir Ivanov nhận định: “Trong bối cảnh khủng hoảng toàn cầu, việc áp dụng luật này sẽ dẫn đến tình trạng rượu hợp pháp không đến được tay người tiêu dùng có mức thu nhập tối thiểu”.
Trong khi đó, luật sư Denis Uzoikin, Đoàn Luật sư Moscow, cho rằng giữa việc sản xuất rượu và sự thiệt hại mà những người say xỉn mang lại cho người dân không có mối liên quan trực tiếp. Ông nói: “Việc gây ra thiệt hại cho người khác thuộc về phạm trù tư pháp. Trong trường hợp đó, các nhà sản xuất rượu đồng loạt là những kẻ vi phạm pháp luật. Theo logic của những người soạn thảo dự luật nói trên, cũng có thể buộc các nhà sản xuất ô tô phải chịu trách nhiệm về những vụ tử vong xảy ra trong lúc giao thông”.