Nga đề nghị EP giúp giải quyết vấn đề vận chuyển khí đốt
(NLĐO) - Ngày 2-1, Nga đã chính thức đề nghị Nghị viện châu Âu (EP) giúp giải quyết vấn đề vận chuyển khí đốt quá cảnh qua lãnh thổ Ukraine sang Liên minh châu Âu (EU).
Phát biểu trên kênh truyền hình Vesti, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko) cho biết Cơ quan đại diện Nga bên cạnh EU đã gửi thư tới Chủ tịch EP, đề nghị triệu tập phiên họp khẩn cấp của EP để thảo luận vấn đề này cùng với đại diện của Tập đoàn công nghiệp khí đốt Nga Gazprom. Đồng thời, các đại diện của Gazprom cũng sẵn sàng tới tất cả những nước EU mua khí đốt của Nga để giải thích rõ hơn về cuộc xung đột khí đốt với Ukrraine.
Cũng trong ngày 2-1, đại diện Gazprom, ông Sergey Kupryanov, cho biết vào ngày 11-1 tới, Gazprom sẽ nhận từ Tập đoàn dầu khí Ukrraine Naftogaz 1,5 tỉ USD tiền nợ khí đốt năm 2008. Theo ông Kupryanov, Naftogaz còn nợ Gazprom số tiền phạt 614 triệu USD do trả nợ không đúng thời hạn theo hợp đồng đã ký giữa hai bên. Ukrraine đã từ chối trả khoản tiền phạt này. Trong khi đó, ông Victor Pavlic, đại diện của Trung tâm cung ứng vận tải khí đốt quá cảnh Balcan đặt trụ sở tại Bulgaria, tuyên bố ngày 2-1, Ukraine đã đơn phương giảm 10 triệu mét khối khí đốt vận chuyển quá cảnh.
* Ngày 2-1, Tổng thống Ukrraine Victor Yushchenko) đã gửi thư tới lãnh đạo các nước EU mua khí đốt của Nga, trong đó nói rõ quan điểm của nước này về cuộc xung đột khí đốt với Nga và khẳng định Ukraine muốn kết thúc đàm phán với Nga về vấn đề khí đốt trong tuần tới. Trong ngày, Ukraine cũng đã cử một đoàn đại biểu do Bộ trưởng Nhiên liệu và Năng lượng Yuri Prodan) dẫn đầu, tới một loạt nước EU nhằm bảo đảm về vận tải quá cảnh khí đốt và trao đổi ý kiến liên quan đến cuộc đàm phán Ukraine/Nga về giá mua khí đốt .