Nga: Đề xuất đóng dấu “quan tham” để chống tham nhũng
Đảng Dân chủ Tự do ở Nga vừa đề xuất đóng dấu người nhận hối lộ như là một cách chống tham nhũng. Hai nghị sĩ Sergei Ivanov và Igor Lebedev của đảng này đã trình một dự luật tại Viện Duma Quốc gia (Hạ viện) hôm 21-9, trong đó đề nghị một số thay đổi đối với Bộ Luật Hình sự Nga.
Trong số này có đề xuất đóng lên tay trái của quan tham ký tự K trong tiếng Nga (đại diện cho từ “những người nhận hối lộ”) bằng loại mực không thể xóa được. Họ cũng đề xuất mở rộng danh sách những người phải chịu trừng phạt vì hành vi đưa hoặc nhận hối lộ, trong đó có các quan chức chính phủ và công chức địa phương.

Theo hai nghị sĩ, những người từng bị kết án tù vì cáo buộc tham nhũng và không có tiền án, tiền sự thường có thể xin việc làm thoải mái sau khi ra tù. Vì thế, họ tin rằng việc đóng dấu nói trên có thể giúp nhà tuyển dụng biết được họ từng phạm tội và từ chối thuê họ. Dù vậy, chính phủ và Tòa án Tối cao Nga đã chỉ trích ý tưởng nói trên.
Kể từ khi lên nhậm chức vào năm 2008, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev tuyên bố tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với xã hội và cam kết siết chặt những điều luật chống tham nhũng. Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), đã có tổng cộng 4.500 vụ án tham nhũng được đưa ra xét xử trong 6 tháng đầu năm 2009 ở Nga.