Nga đề xuất giải pháp chống khủng hoảng
Tổng thống Dmitry Medvedev đề nghị thành lập ở châu Âu một hệ thống an ninh thống nhất và đáng tin cậy
Hội nghị đầu tiên về các vấn đề chính sách thế giới đã diễn ra trong ba ngày ở Evian (Pháp) với sự tham dự của các nhà hoạt động chính trị hàng đầu, các nhà kinh tế và những chuyên gia trong lĩnh vực an ninh. Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống (TT) Nga Dmitry Medvedev đề nghị một loạt giải pháp mà theo ông, sẽ giúp vượt qua được khủng hoảng tài chính và củng cố hệ thống an ninh châu Âu.
TT Medvedev đã tuyên bố về sự cần thiết phải thiết lập trật tự và đưa các cơ quan chỉnh đốn của quốc gia cũng như quốc tế vào một hệ thống, thoát khỏi sự phá vỡ thế cân bằng giữa khối lượng các công cụ tài chính được đưa ra và tính lợi ích thực sự của các kế hoạch đầu tư, cũng như củng cố hệ thống kiểm soát rủi ro. Ông nhấn mạnh: “Mỗi một người tham gia thị trường phải nhận lãnh phần rủi ro và trách nhiệm của mình ngay từ đầu. Không được có ảo tưởng rằng giá trị của bất cứ cổ phiếu nào cũng có thể tăng một cách vô hạn. Điều đó mâu thuẫn với bản chất của kinh tế”. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi công khai tối đa thông tin về các công ty, thắt chặt những yêu cầu mang tính giám sát, tăng cường trách nhiệm của các cơ quan đánh giá xếp hạng và làm cho mọi người đều được hưởng lợi từ việc tháo dỡ các rào cản trong giao thương quốc tế, từ việc tự do chuyển vốn.
TT Medvedev ủng hộ ý tưởng tiến hành hội nghị thượng đỉnh quốc tế về khủng hoảng tài chính thế giới của TT Pháp Nicolas Sarkozy và đề nghị thành lập một không gian kinh tế giữa Nga và Liên hiệp châu Âu. Ông nói: “Trong bất cứ trường hợp nào, châu Âu không thể là mắt xích yếu ớt”.
Về vấn đề an ninh, TT Medvedev đã dẫn chứng cuộc khủng hoảng ở khu vực Caucasus nhằm ủng hộ luận điểm cần phải hình thành một cấu trúc an ninh mới của châu Âu. Ông nhấn mạnh: “Cả ngoại giao đa phương, cả các tổ chức khu vực, cả cơ chế an ninh châu Âu hiện nay đều đã không ngăn chặn được sự xâm lược”. Trước hết, ông kêu gọi tất cả các nước không coi chiến tranh như một công cụ của chính trị. ông tuyên bố châu Âu cần thành lập một hệ thống an ninh thống nhất, đáng tin cậy và phải bình đẳng với tất cả các nhà nước, không cô lập ai và không phân chia khu vực với mức độ an ninh khác nhau.
|
Tổng thống Nga phê phán Mỹ Hãng tin RIA Novosti cho biết mở đầu bài phát biểu, TT Nga đã phê phán gay gắt chính sách của Mỹ trong lĩnh vực an ninh và kinh tế. TT Nga tuyên bố rằng chính sự mong muốn thống trị thế giới của Mỹ sau sự kiện 11-9-2001 là nguyên nhân tích tụ xung đột. Theo ông, sau vụ khủng bố đó, Nga và các quốc gia khác đã đưa tay ra giúp đỡ Mỹ, nhưng sau khi lật đổ chế độ Taliban ở Afghanistan, Washington đã bắt đầu một loạt hành động đơn phương không nhận được sự đồng tình của cả Liên Hiệp Quốc lẫn các đối tác. Theo RIA Novosti, người đứng đầu nhà nước Nga cũng buộc tội Mỹ vì sự ích kỷ về kinh tế đã dẫn thế giới đến khủng hoảng tài chính. Ông nói: “Các chuyên gia của chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo về sự gia tăng của các xu hướng tiêu cực trong trao đổi lương thực và hệ thống tài chính. Đồng thời, chúng tôi đã công khai chia sẻ những đánh giá của mình về các mối đe dọa to lớn... Bây giờ đây, khủng hoảng đang đe dọa sự phát triển bền vững của thế giới”. |