Nga "dốc" hơn 600 tỉ USD tái trang bị quân đội
(NLĐO) – Tổng thống (TT) Nga Vladimir Putin kêu gọi các nhà sản xuất chú ý đến các loại vũ khí mới nhỏ, áo giáp và trang thiết bị viễn thông cá nhân cho các lực lượng lục quân và không quân.
Phát biểu tại hội nghị ở Sochi về đề tài vũ khí và các lực lượng bộ binh, không quân ngày 4-7, TT Putin nhấn mạnh: “Chúng ta cần các loại vũ khí nhỏ, thiết bị viễn thông và áo giáp để trang bị cho binh sĩ”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: RIA NOVOSTI
Theo TT Putin, đến năm 2020, kinh phí duyệt chi cho chương trình tái vũ trang cho quân đội Nga đạt đến mức 20.000 tỉ rúp (614 tỉ USD). Trong đó, chính phủ sẽ chi hơn 2.600 tỉ rúp (79,8 tỉ USD) để trang bị cho lực lượng không quân và lục quân.
Bên cạnh đó, TT Nga khẳng định 9 hệ thống phòng không S-300 phải được đưa vào sử dụng tại các đơn vị lục quân trước năm 2020. Quân đội Nga còn được lệnh phải đưa vào trực chiến 10 bệ phóng tên lửa chiến thuật Iskander-M, 9 hệ thống tên lửa phòng không S-300V4, hơn 2.300 xe tăng, khoảng 2.000 hệ thống pháo binh tự hành cũng như hơn 30.000 xe quân sự.
Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga sẽ chi 4.000 tỉ rúp (tương đương 124 tỉ USD) cho chương trình thiết kế vũ khí bí mật cho quân đội.

Hệ thống phòng không S-300. Ảnh: ACUS

Tên lửa Iskander của Nga (NATO gọi là SS 26 Stone). Ảnh: IMAGE SHARK