Nga đưa tên lửa đến Kaliningrad
Trích dẫn một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga, báo The Sunday Times của Anh cho biết lần đầu tiên sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Nga có thể đưa vũ khí hạt nhân đến khu vực biên giới với Đông Âu.
“Một trong những bước đi chính đang được xem xét là đưa tên lửa hạt nhân trở lại Kaliningrad và Belarus. Những tên lửa này sẽ nhắm vào châu Âu. Đây là bước đi hoàn toàn hợp pháp. Nếu như Mỹ muốn bành trướng tiềm lực quân sự của họ ở châu Âu, chúng tôi cũng có quyền hành động một cách thích hợp... Washington sẽ cảm thấy thế nào nếu như chúng tôi triển khai tên lửa ở Cuba hoặc Venezuela?”.
The Sunday Times nhận định: “Việc đặt thế hệ tên lửa hạt nhân mới ở Kaliningrad sẽ làm tăng sự căng thẳng ở châu Âu giữa Washington và Moscow”.
Các chuyên gia cho rằng việc Nga triển khai tên lửa ở Kaliningrad (phần đất tách biệt của Nga giáp với Ba Lan và Lithuania, hai thành viên NATO và Liên minh châu Âu) về cơ bản là để phản kháng trước việc Mỹ bố trí các đơn vị phòng thủ lá chắn tên lửa ở Ba Lan và CH Czech. Điều đó sẽ khiến Nga lắp đặt các bệ phóng tên lửa đạn đạo tầm xa trên mặt đất.
Trong khi đó, thượng nghị sĩ Carl Levin, Chủ tịch Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ, tuyên bố rằng chương trình phòng thủ lá chắn tên lửa của Mỹ ở châu Âu không phải là hệ thống chống lại tên lửa của Iran và chính quyền Bush phải ngừng việc “thọc gậy vào mắt người Nga”. Ngoài ra, ông Levin còn cho rằng tuyên bố loại Nga ra khỏi nhóm G8 của ông McCain có hiệu ứng ngược đối với việc Nga tham gia giải quyết vấn đề Iran. Ông nói: “Tất cả cần phải có mặt bên bàn thương thuyết, kể cả Nga”.