Nga "gia tăng hoạt động gián điệp" sau khủng hoảng Ukraine

(NLĐO) - Nga hôm 17-11 xác nhận đã trục xuất 4 nhà ngoại giao Ba Lan bị cáo buộc làm gián điệp để đáp trả hành động tương tự của Warsaw trước đó.

Diễn biến trên xảy ra giữa lúc quan hệ giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) căng thẳng vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

3 nhân viên quốc phòng và 1 nhân viên phòng chính trị sứ quán Ba Lan đã bị trục xuất khỏi Nga vì lý do "có những hoạt động không phù hợp với địa vị của họ", một cụm từ ngoại giao thường được sử dụng để ám chỉ hành vi làm gián điệp. Bộ Ngoại giao Nga cũng chỉ trích nhà chức trách Ba Lan đã có “bước đi không thân thiện và hoàn toàn vô căn cứ” khi trục xuất các nhà ngoại giao nước này trước đó. Do đó, Moscow phải đưa ra các biện pháp đáp trả tương ứng

 

Poland Eastern Europe Espionage

Đại sứ quán Nga ở thủ đô Warsaw - Ba Lan. Ảnh: AP

Phản ứng trước động thái này, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Grzegorz Schetyna khẳng định đó là hành động trả đũa từ phía Nga.

Tuy nhiên, cả hai bên đều không cho biết lý do các nhà ngoại giao Nga bị trục xuất khỏi Ba Lan.

Trong khi đó, Cơ quan Cảnh sát an ninh Thụy Điển (SAPO) tiết lộ Nga đã gia tăng hoạt động gián điệp ở nước này kể từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine. Ngoài ra, chính phủ Cộng hòa Czech cũng cáo buộc Moscow, thậm chí cả Bắc Kinh, tăng cường theo dõi ngay cả trước khi xảy ra bất ổn tại Ukraine. Giới chức Cộng hòa Czech cho rằng những nước này sử dụng các “điệp viên” trong vỏ bọc nhân viên ngoại giao.

Theo Cơ quan phản gián (BIS) của Cộng hòa Czech, trong năm 2013 số lượng “điệp viên” tại Đại sứ quán Nga “cực kỳ nhiều” và họ không bị trói chân trong đại sứ quán mà còn tung tẩy dưới danh xưng khách du lịch, học giả và doanh nhân.

Ở chiều ngược lại, có thông tin Nga gần đây trục xuất một số nhà ngoại giao Estonia, Latvia và Đức bị cáo buộc làm gián điệp.