Nga giữ thế cân bằng của thế giới

Trong cuộc gặp mặt các chuyên gia an ninh quốc gia hôm 24-2 ở Sarov thuộc vùng Nizhegorod, nơi có trung tâm hạt nhân liên bang, Thủ tướng Nga Vladimir Putin tuyên bố Mỹ không muốn đối thoại với Nga về vấn đề phòng thủ lá chắn tên lửa và đang nỗ lực tạo ra thế độc quyền không thể bị tấn công.

Thế nhưng, theo Thủ tướng Putin, Nga sẽ làm tất cả để không cho phép thay đổi thế cân bằng chiến lược giữa các thế lực trên thế giới.
Thủ tướng Putin cho rằng trong tình huống này, Nga cần phải thực hiện những bước đi hiệu quả. Theo hãng tin Newsru, ông nhắc lại chuyện 10 trung đoàn đã được trang bị các hệ thống tên lửa mới Topol M và Yars. Thủ tướng Nga tuyên bố: “Đó chưa phải là tất cả những gì chúng ta có thể làm”. Ông cho biết từ năm 2008 đến hết năm 2011, quân đội Nga đã được cung cấp 39 tên lửa đạn đạo liên lục địa, 2 tàu ngầm mới được đưa vào sử dụng, thiết lập 12 bệ phóng tổ hợp tên lửa Iskander…
img
Thủ tướng Nga Vladimir Putin gặp mặt các chuyên gia an ninh quốc gia hôm 24-2. Ảnh: NEWSRU
Thủ tướng Putin cho biết Nga duy trì các loại máy bay ném bom hạng nặng Tu-160, Tu-95MS. Đồng thời, máy bay tiêm kích thế hệ thứ năm T-50 được đánh giá tốt hơn loại máy bay tương tự của Mỹ. Bên cạnh đó, Nga bắt đầu trang bị hệ thống phòng không S-400 cho các đơn vị tên lửa và hướng đến chế tạo S-500.