Nga kết án điệp viên Estonia để làm gương

(NLĐO) – Nga đã lên tiếng gạt bỏ sự công kích của phương Tây về việc kết án sĩ quan cảnh sát Estonia Eston Kohver 15 năm tù và nộp phạt 100.000 rúp vì tội làm gián điệp, vượt biên trái phép và vận chuyển vũ khí bất hợp pháp - vụ án làm gia tăng căng thẳng mối quan hệ giữa Moscow và phương Tây.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố khẳng định phiên tòa xét xử bị cáo Kohver phù hợp với luật pháp Nga và quốc tế cũng như mọi quyền của Kohver đều được bảo đảm.

A still image from a video footage shows Estonian police officer Eston Kohver in a defendants cage during a court hearing in Pskov, Russia, June 2, 2015. REUTERS/Reuters TV
Bị cáo Eston Kohver tại tòa. Ảnh: REUTERS

Sau khi sĩ quan cảnh sát Estonia Kohver bị tòa án Nga kết án hôm 19-8, Tallinn đã có phản ứng giận dữ, còn Liên minh châu Âu và Mỹ lên tiếng công kích Nga. Brussels và Washington cáo buộc Nga vi phạm luật pháp quốc tế khi xử lý vụ việc, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng quyền bào chữa của Kohver cũng bị vi phạm.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20-8 ra tuyên bố yêu cầu Nga nhanh chóng trả tự do cho Kohver.

Nga đã bắt giam Kohver với các cáo buộc tội làm gián điệp cuối tháng 9-2014 và thông báo anh ta bị bắt trên lãnh thổ Nga. Về phần mình, Tallinn khẳng định Kohver bị uy hiếp và bắt giữ trên lãnh thổ Estonia, đồng thời lên án hành vi bắt giam đó là bất hợp pháp.

Chẳng bao lâu sau khi Kohver bị bắt, tư lệnh cảnh sát Estonia Elmar Vakher và giám đốc cơ quan tình báo KaPo Arnold Sinisalu công nhận rằng sự thực là Kohver đang thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

Có khả năng người ta sẽ đề cập việc trao đổi Kohver với một trong hai tù nhân Nga nổi tiếng nhất hiện đang bị giam giữ ở Mỹ: doanh nhân Viktor Bout và phi công Konstantin Yaroshenko. Thế nhưng, có thể là, người ta sẽ trao đổi Kohver với một người nào đó ít nổi tiếng hơn.

Trong khi đó, báo chí Nga nhấn mạnh trong bất cứ trường hợp nào, bản án dành cho nhân viên tình báo KaPo Kohver sẽ là một tín hiệu cảnh báo đối với nhiều người, không chỉ ở Estonia mà cả phương Tây nói chung.