Nga không có ý định xâm chiếm một tấc đất nào của Georgia

Đó là lời khẳng định của đại biện lâm thời Nga tại VN, ông I. A. Khovalev, trong cuộc gặp gỡ báo chí VN ngày 12-8 ở Hà Nội nhân tình hình chiến sự tại Nam Ossetia

Ông Khovalev cho biết lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga đã có mặt tại Nam Ossetia theo hiệp định ký năm 1992 giữa Nga và Georgia nhằm bảo đảm hòa bình ở đây là hoàn toàn hợp pháp. Trong trường hợp lực lượng này không đủ sức cứu vãn hòa bình ở khu vực này thì Liên bang Nga sẽ đưa thêm lực lượng vào theo đúng hiệp định đã ký. “Quân đội Nga không có ý định xâm chiếm một tấc đất nào của Georgia. Chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn dân thường và binh sĩ gìn giữ hòa bình của chúng tôi bị tấn công. Nhiệm vụ của chúng tôi là vãn hồi hòa bình và không cho phép xảy ra xung đột tại Nam Ossetia”- đại biện lâm thời Nga tại VN khẳng định.

Ông Khovalev cho biết chiến dịch tấn công của quân đội Nga không ảnh hưởng gì đến chủ quyền của Georgia và nước này luôn là một quốc gia độc lập. Ông nêu rõ: Nga mong muốn ký được một hiệp định với Georgia, theo đó, các điều kiện đều phải được tuân thủ với sự theo dõi và giám sát của cộng đồng quốc tế. “Nếu ban lãnh đạo Georgia ký hiệp định này và bảo đảm thực hiện theo đúng tất cả các điều khoản thì sẽ không có sự vi phạm nào”- ông Khovalev nói.

Tại cuộc họp báo, đại biện lâm thời Nga nhấn mạnh quan điểm của Nga là các bên phải ngừng chiến và quân đội Georgia phải rút toàn bộ quân đội ra khỏi Nam Ossetia. Sau đó các bên phải ký kết hiệp định không được sử dụng vũ lực, tạo khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hòa bình.