Nga không đặt tên lửa gần Ba Lan

Nga cho biết sẽ loại bỏ kế hoạch đặt các tên lửa gần Ba Lan vì lẽ Washington đã ngừng triển khai lá chắn tên lửa ở Đông Âu. Nga cũng mạnh mẽ chỉ trích tổng thống Iran vì những phát biểu phủ nhận nạn tàn sát người Do Thái.

Theo AP, trong khi Điện Kremlin chỉ trích Tehran nghi ngờ tính xác thực của nạn tàn sát người Do Thái vào thời Hitler, giới lãnh đạo Nga lại từ chối ủng hộ các biện pháp trừng phạt mạnh hơn của phương Tây chống Iran. Vẫn chưa rõ liệu Moscow có đưa ra nhân nhượng đáng kể nào về Iran và những vấn đề khác để đáp lại quyết định “xếp xó” kế hoạch phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Ba Lan và CH Czech hay không. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Vladimir Popovkin phát biểu với đài Ekho Moskvy hôm 19-9 rằng bước đi mới của ông Obama khiến cho việc triển khai các tên lửa Iskander tầm ngắn ở vùng Kaliningrad trở nên không cần thiết. Và ông mô tả động thái của tổng thống Mỹ là sự “chế ngự của lý trí trước những tham vọng”.

“Tất nhiên, chúng tôi sẽ hủy bỏ những biện pháp đối phó mà Nga dự định đáp trả, trong đó có việc triển khai tên lửa Iskander ở Kaliningrad” - ông Popovkin nói. Phát biểu của Thứ trưởng Quốc phòng Popovkin là tuyên bố rõ ràng nhất về việc hủy bỏ kế hoạch của Nga sau quyết định của Tổng thống Obama, được thông báo hôm 17-9. Tuy nhiên, sau đó, ông Popovkin nói thêm rằng quyết định cuối cùng về vấn đề này chỉ có thể được chính Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đưa ra.