Nga kiện đòi Ukraine trả 3 tỉ USD

(NLĐO) - Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov hôm 17-2 cho biết nước này đã đệ đơn kiện lên Tòa án Tối cao London (Anh) về việc Ukraine không trả khoản nợ 3 tỉ USD cho Moscow.

Ukraine buộc phải trả nợ cho Nga vào ngày 21-12-2015 nhưng được gia hạn đến ngày 31-12 -2015. Tuy nhiên Bộ Tài chính Nga vẫn không nhận được bất kỳ khoản thanh toán nào từ phía Ukraine sau thời hạn trên.

Ông Anton Siluanov nói: “Bộ Tài chính Nga đã đệ đơn kiện Ukraine tại Tòa án Tối cao London yêu cầu Kiev trả khoản nợ 3 tỉ USD và án phí cho Nga. Theo vị bộ trưởng này, Ukraine không sẵn lòng đàm phán giải quyết khoản nợ.

 

Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: Press TV
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: Press TV

 

Nga quyết định đệ đơn kiện sau nhiều lần nỗ lực bất thành trong việc thuyết phục Ukraine đối thoại để tái cơ cấu nợ, cũng như công nhận đây là nợ quốc gia. Bộ Tài chính Nga hy vọng quá trình xét xử vụ việc tại Tòa án London sẽ diễn ra minh bạch và công khai.

“Tôi tin vụ xét xử sẽ diễn ra minh bạch và công khai, việc bảo vệ quyền lợi của Nga như một chủ nợ sẽ được thực hiện bởi một tòa án độc lập và đáng tin cậy” - ông Siluanov nói. Theo quan chức này, cuộc điều tra pháp lý về vấn đề tranh chấp này tại tòa án là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước này và thật đáng tiếc khi Ukraine khiến cho vụ việc đi đến bước này.

Công ty luật quốc tế Cleary Gottlieb Steen & Hamilton sẽ đại diện cho lợi ích của Nga trong vụ kiện chống lại Ukraine.

Trước đó, vào ngày 18-12-2015, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho biết Kiev quyết định không trả khoản nợ 3 tỉ USD cho Nga với lý do Moscow từ chối ký thỏa thuận tái cơ cấu nợ cùng với các chủ nợ tư nhân khác. Động thái này diễn ra bất chấp Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) công nhận đây là nợ quốc gia của Ukraine và nước này phải có nghĩa vụ trả nợ.