Nga lo ngại Georgia tái chiến
Tướng Anatoly Nogovitsyn, Phó Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, tuyên bố: Tbilisi đang chuẩn bị những hoạt động vũ trang và khiêu khích mới trong khu vực xung đột Georgia – Nam Ossetia.
Tướng Nogovitsyn nhấn mạnh: “Tình hình chung quanh Georgia đang trầm trọng thêm. Tàu chiến của NATO đã vào Biển Đen, còn các lực lượng vũ trang Georgia đang tích cực phục hồi... Điều đó chỉ để nhằm tái xâm lược”.
Ngoài ra, tướng Nogovitsyn tuyên bố: “Tình hình khu vực Biển Đen đang có xu hướng trầm trọng thêm khi NATO tăng cường lực lượng hải chiến ở đây”. Theo ông, ở Biển Đen hiện đã có tàu chiến của Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Mỹ. Trong khi đó, Georgia đang cố tìm cách giải quyết vấn đề lãnh thổ bằng bất cứ giá nào.
Trước đó, theo Vzglyad, tướng John Craddock, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu, tuyên bố rằng Washington đang nghiên cứu vấn đề tiếp tục hỗ trợ Georgia về quân sự để phục hồi các lực lượng vũ trang nước này sau xung đột ở Nam Ossetia.
Tướng Nogovitsyn đã cảnh báo về sự đáp trả của Moscow. Ông cho biết Nga có thể thay thế thành phần lực lượng hòa giải nếu Washington tăng cường tiềm lực quân sự cho Georgia. Ngoài ra, ông không đồng ý với tuyên bố của đại diện Bộ Ngoại giao Anh rằng quân đội Nga không hoàn toàn rút ra khỏi lãnh thổ Georgia.
Trong khi đó, ngày 23-8, Tổng thống (TT) Pháp Nicolas Sarkozy và TT Nga Dmitry Medvedev đã bàn luận qua điện thoại về việc Nga rút quân ra khỏi Georgia. TT Sarkozy cám ơn TT Medvedev đã thực hiện tốt các nghĩa vụ về việc rút quân đội tăng viện cho lực lượng gìn giữ hòa bình ở Georgia. Hai ông tiếp tục nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện tất cả sáu điểm trong kế hoạch hòa bình và đặc biệt bàn chi tiết điểm thứ năm nói về tăng cường các biện pháp an ninh. Hai vị TT cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng cần phải nhanh chóng thông qua nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về kế hoạch hòa bình ở Georgia. Tuy nhiên, Nga không thỏa thuận về việc thay thế lực lượng gìn giữ hòa bình bằng lực lượng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu ở khu vực an ninh bên ngoài biên giới Nam Ossetia.